Kết luận thanh tra mới công bố cho thấy công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại một số xã sau sắp xếp đơn vị hành chính vẫn còn nhiều tồn tại, đòi hỏi phải kịp thời chấn chỉnh nhằm ngăn ngừa thất thoát, lãng phí nguồn lực Nhà nước.
Thanh tra TP. Đà Nẵng vừa ban hành Kết luận thanh tra số 1772/KL-TTTP về việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công tại xã Đắc Pring và xã Nam Giang sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo kết luận, bên cạnh những nỗ lực duy trì hoạt động của bộ máy cơ sở, quá trình thanh tra đã phát hiện nhiều sai sót cần được xử lý nghiêm túc.
Cụ thể, tại xã Đắc Pring, một số tài sản cố định chưa thực hiện đầy đủ quy trình tiêu hủy theo quy định nhưng đã được ghi giảm trên sổ sách kế toán. Đáng chú ý, công trình Hệ thống nước sinh hoạt thôn 49a dù đã được quyết toán và đưa vào sử dụng trong năm 2024 nhưng chưa được theo dõi, hạch toán tài sản theo đúng quy định, dẫn đến thiếu đồng bộ trong quản lý.

Tại xã Nam Giang, kết quả đối chiếu giữa hồ sơ và thực tế cho thấy chênh lệch thiếu 2 máy tính xách tay. Việc bố trí, sử dụng thiết bị làm việc cũng bộc lộ nhiều bất cập khi có trường hợp một công chức được phân bổ tới 6 máy tính, trong khi một số công chức khác lại không có thiết bị để làm việc. Ngoài ra, nhiều máy tính hư hỏng không được sửa chữa kịp thời, gây lãng phí tài sản công.
Không chỉ dừng lại ở tài sản phục vụ công tác, kết luận thanh tra còn chỉ rõ những hạn chế trong quản lý nhà, đất và tài sản kết cấu hạ tầng sau sáp nhập. UBND 2 xã Đắc Pring và Nam Giang chưa lập đầy đủ hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản là cơ sở vật chất giáo dục từ các đơn vị sự nghiệp về xã quản lý theo đúng trình tự.
Một số công trình hạ tầng như đường dân sinh, đường sản xuất, công trình nước sạch, thủy lợi do UBND huyện Nam Giang cũ đầu tư trước đây vẫn chưa được bàn giao đầy đủ cho các xã theo dõi, quản lý sau sắp xếp.
Bên cạnh đó, nhiều cơ sở nhà, đất đã xuống cấp hoặc không còn sử dụng nhưng chậm được xử lý; một số trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do vướng mắc thủ tục hoặc phát sinh tranh chấp, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí tài nguyên công.
Trên cơ sở các sai phạm được chỉ ra, Chánh Thanh tra TP. Đà Nẵng kiến nghị UBND 2 xã Đắc Pring và Nam Giang tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh và rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về tài sản, cập nhật đầy đủ vào sổ sách kế toán, phối hợp với các chủ đầu tư để tiếp nhận, bàn giao tài sản theo quy định.
Việc khắc phục các tồn tại, sai phạm phải được thực hiện nghiêm túc và báo cáo bằng văn bản về Thanh tra TP. Đà Nẵng trước ngày 5/1/2026, làm cơ sở theo dõi, đánh giá trách nhiệm và hiệu quả quản lý tài sản công tại cơ sở.