Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá, Mai Xuân Liêm đã có văn bản giao UBND xã Hoằng Thanh giải quyết vụ việc đấu giá, cấp sổ đỏ cho dân dưới đường điện.
Cụ thể, chuyển đơn và giao Chủ tịch UBND xã Hoằng Thanh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan (nếu thấy cần thiết), chỉ đạo, rà soát, kiểm tra, chủ động xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của hộ gia đình ông Chu Văn Dương -bà Nguyễn Thị Nguyệt tại Đơn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành.

Có văn bản trả lời đầy đủ cho công dân, không để vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết mà không giải quyết, để công dân gửi đơn nhiều lần, vượt cấp đến Chủ tịch UBND tỉnh; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 20/11/2025.
Trước đó, Công lý có bài: ”Loay hoay xử lý việc đấu giá, cấp sổ hồng cho dân dưới đường điện”, phản ánh xã Hoằng Thanh (trước đây là huyện Hoằng Hóa) đang loay hoay tìm cách giải quyết việc lập quy hoạch, thi công mặt bằng và bán đấu giá, cấp sổ hồng cho người dân ngay dưới đường điện.

Năm 2018, UBND huyện Hoằng Hóa phê duyệt mặt bằng tổ chức thu hồi đất, triển khai tổ chức thi công và bán đấu giá đất ở cho người dân vào năm 2021.
Gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt (sinh năm 1971), chồng Chu Văn Dương (sinh năm 1973) trú tại xã Hoằng Đông (nay là xã Hoằng Thanh) trúng đấu giá lô 39, diện tích 134,6 m2 với số tiền 485 triệu đồng.

Cuối năm 2021, đất của gia đình bà Nguyệt, ông Dương được cấp sổ đỏ. Đầu năm 2022, gia đình bà Nguyệt đề nghị chính quyền địa phương bàn giao đất trên thực địa để tiến hành xây dựng nhà ở nhưng chính quyền và người dân phát hiện lô đất nằm dưới hành lang đường điện 35kw (đã được xây dựng từ năm 2012).

Đầu năm 2022, UBND xã Hoằng Ngọc thống nhất phương án di dời đường điện đi nơi khác, trả lại mặt bằng sạch cho gia đình xây dựng nhà. Thế nhưng khi khảo sát việc di dời đường điện sẽ mất chi phí rất lớn nên các đơn vị không thực hiện được. Sự việc kéo dài, không có hướng giải quyết.
Đầu năm 2025, chính quyền địa phương đề nghị cấp đổi cho gia đình bà Nguyệt sang lô đất khác không đưa vào phương án đấu giá để xin ý kiến cấp trên bố trí cho gia đình bà Nguyệt nhưng phương án này cũng bất thành.
Trao đổi với PV, ông Hắc Xuân Thọ, Trưởng Phòng Kinh tế xã Hoằng Thanh cho biết: Sai phạm trong vụ việc này đã rõ. Trách nhiệm thuộc các cơ quan quản lý nhà nước, việc kéo dài giải quyết càng khiến người dân bức xúc. Hiện nay, xã đang tích cực phối hợp với các đơn vị để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho người dân.
“Chúng tôi sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Nguyệt do cấp không đảm bảo quy định. Cùng với đó sẽ điều chỉnh mặt bằng 139 sang 1 phần mặt bằng 80 và điều chỉnh diện tích đất cho phù hợp với diện tích đất của gia đình bà Nguyệt. Như vậy, đường điện sẽ nằm vào hành lang đường giao thông.
Phương án này vừa đảm bảo quyền của người dân, cơ quan nhà nước cũng không phải bồi thường về lô đất trúng đấu giá đã bị hủy. Cấp trên đồng ý thì thẩm quyền điều chỉnh là của xã sẽ nhanh. Bởi hiện trạng đang còn là đất trống, chưa có hộ dân nào xây dựng”, ông Thọ nói.