Giáo dục

Thanh Hóa: Hiệu trưởng phân trần vụ thu tiền xã hội hóa giáo dục cuối năm học

Nguyễn Sự 16/05/2023 15:54

Những ngày qua, nhiều phụ huynh có con đang học tại trường Tiểu học Hoằng Thanh (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bức xúc trước việc nhà trường thông báo đóng 600.000 đồng tiền xã hội hóa giáo dục khi đã gần cuối năm học 2022 – 2023.

Theo phản ánh của một số phụ huynh trường Tiểu học Hoằng Thanh đến Báo Công lý, vào ngày 16/4 vừa qua, nhà trường có tổ chức họp phụ huynh và thông báo triển khai thu xã hội hóa (XHH) giáo dục với số tiền 600.000 đồng/phụ huynh để thực hiện xây dựng, bổ sung và sửa chữa một số hạng mục của nhà trường. Mục đích sửa chữa là để trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

Cụ thể, các hạng mục nhà trường xây dựng, sửa chữa gồm: Lan can an toàn cho học sinh tầng 2, 3; mái che nhà vệ sinh; bảng biểu 17 phòng học và ngoài sân trường; mái che bếp ăn bán trú; nhà đa năng; thiết bị nhà đa năng,… với tổng dự toán trên 600 triệu đồng.

hieu_truong_phan_tran_vu_thu_tien_xa_hoi_hoa1.jpg
Trường Tiểu học Hoằng Thanh.

Một phụ huynh (xin giấu tên) cho biết: “Gần cuối học kỳ 2, nhà trường tổ chức họp phụ huynh và thông báo thu thêm 600.000 đồng/phụ huynh tiền XHH, nhưng nhiều phụ huynh không đồng ý đóng góp khoản này. Phụ huynh cho rằng, cuối học kỳ 1, nhà trường đã phát động đóng 200.000 đồng tiền xã hội hóa và phụ huynh cũng đã đóng đầy đủ. Đến nay đã cuối năm học, nhà trường thu thêm 600.000 đồng là không phù hợp”.

Trước sự phản ứng, không đồng ý đóng góp của nhiều phụ huynh, nhà trường đã đề xuất chia làm 2 đợt đóng góp gồm: Đợt 1 là cuối kỳ 2 đóng 300.000 đồng; đợt 2 là năm học mới 2023-2024 phải hoàn thành số tiền 300.000 đồng còn lại.

hieu_truong_phan_tran_vu_thu_tien_xa_hoi_hoa2.jpg
Biên bản niêm yết công khai khoản thu xã hội hóa giáo dục của trường Tiểu học Hoằng Thanh.

Trao đổi với PV Báo Công lý về sự việc trên, bà Trần Thị Lan, Hiệu trưởng trường Tiểu học Hoằng Thanh thừa nhận, nhà trường có triển khai kêu gọi, vận động xã hội hóa giáo dục trong buổi họp phụ huynh vào ngày 16/4 vừa qua.

Bà Lan phân trần: “Trước đó, vào tháng 3/2023, Sở GD&ĐT về thanh kiểm tra để công nhận chuẩn. Để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nhà trường có xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng, bổ sung và sửa chữa một số hạng mục trong nhà trường, dự toán số tiền cần huy động là hơn 600 triệu đồng.

Nhà trường có chủ trương kêu gọi và chia thành 2 đợt, mỗi đợt là 300.000 đồng, đợt 2 là vào năm học 2023 – 2024. Nhà trường cũng chỉ mới họp phụ huynh để phổ biến và phụ huynh đóng góp ý kiến. Nhà trường chưa trình lên phòng GD&ĐT và chưa được sự đồng ý nên chưa tổ chức thu”.

Bà Lan cũng cho biết thêm, sau khi có phản ánh của phụ huynh, Thanh tra Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã về làm việc với nhà trường và đã lấy toàn bộ hồ sơ để làm rõ sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Hiệu trưởng phân trần vụ thu tiền xã hội hóa giáo dục cuối năm học