Chính trị

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử

Duy Tuấn - Hữu Tuấn 19/06/2025 - 12:53

"Cục Thuế đến nay chưa phạt ai, sẽ hỗ trợ tối đa và không có chuyện phạt bất kỳ hộ kinh doanh nào trong quá trình thực hiện xuất hóa đơn điện tử...".

Nội dung đáng chú ý này được Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đưa ra khi trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội sáng 19/6.

phamvanhoa.jpeg
Đại biểu Phạm Văn Hòa- Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp.

Bấm nút tranh luận, Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp chia sẻ hiện nay nhiều hộ kinh doanh và cá nhân lúng túng về hóa đơn điện tử vì "hộ kinh doanh họ rất sợ nên sử dụng tiền mặt, sợ bị phạt. Mặt khác, hiện nay có hiện tượng một số hộ tư thương lách luật bằng cách yêu cầu khách hàng trả tiền mặt và không xuất hóa đơn điện tử". Đại biểu Hòa chất vấn cơ quan thuế giải quyết vấn đề này thế nào?

Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, trước vướng mắc này, Bộ Tài chính chỉ đạo Cục Thuế và các địa phương hướng dẫn, giải thích cho các hộ kinh doanh để triển khai đúng quy định.

t3.jpeg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

"Theo báo cáo, Cục Thuế đến nay chưa phạt ai, hỗ trợ tối đa và không có chuyện phạt bất kỳ hộ kinh doanh nào trong quá trình thực hiện. Sau này khi đã triển khai hoàn thiện, hộ nào cố tình vi phạm mới có chế tài"- Bộ trưởng Thắng thông tin.

Về lách luật, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, đây không phải vấn đề phổ biến, chỉ có vài trường hợp. "Đây là hành động không đúng quy định, vi phạm Luật Thuế, nên chúng tôi sẽ tăng cường với các cơ quan liên quan để tiếp tục tuyên truyền để những hành vi này chấm dứt".

Nêu thực trạng trong số 5 triệu hộ kinh doanh, có nhiều hộ có quy mô lớn nhưng chưa lên doanh nghiệp do e ngại thủ tục, Đại biểu Lã Thanh Tân - Đoàn ĐBQH Tp Hải Phòng đề nghị có chính sách chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp. Vậy Bộ trưởng có những giải pháp đột phá nào chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp?

lathanhtan.jpeg
Đại biểu Lã Thanh Tân- Đoàn ĐBQH Tp Hải Phòng.

Trả lời, Bộ trưởng Thắng cho biết, cả nước có 5,2 triệu hộ kinh doanh, nhiều hộ lớn và thậm chí lớn không kém gì doanh nghiệp nhưng chưa chịu đăng ký thành lập doanh nghiệp. Mặc dù có cơ chế chính sách hỗ trợ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp nhưng 7 năm triển khai vẫn chưa được như kỳ vọng.

Nguyên nhân là chi phí tuân thủ pháp luật giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp còn khoảng cách lớn; hộ chưa nắm rõ quy định pháp luật doanh nghiệp, chưa quen quản lý chế độ sổ sách kế toán nên e ngại chuyển đổi; hộ cũng được áp dụng thuế khoán; chế độ sổ sách, hóa đơn chứng từ đơn giản hơn nhiều.

t2(1).jpeg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Bộ trưởng khẳng định sẽ rà soát hoàn thiện khung pháp lý, thu hẹp khoảng cách về tổ chức quản trị, chế độ kế toán giữa hộ kinh doanh và doanh nghiệp; nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để triển khai việc bãi bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh từ 1/1/2026 là giải pháp căn cơ minh bạch hóa hoạt động và thúc đẩy chuyển đổi sang doanh nghiệp; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp ba năm đầu, bãi bỏ lệ phí môn bài, cung cấp nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung. Khi chuyển đổi doanh nghiệp, hộ kinh doanh sẽ hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn.

Cũng về thuế, phí, theo Đại biểu Phạm Thị Minh Huệ - Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, từ 2020 đến nay, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ thuế, phí, tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp với tổng quy mô khoảng 900.000 tỷ đồng.

phamthiminhhue.jpeg
Đại biểu Phạm Thị Minh Huệ - Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng.

Các chính sách này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, khẳng định sự đồng hành của Chính phủ với người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, bối cảnh năm 2025 và thời gian tới còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu.

"Đề nghị Bộ trưởng cho biết chính sách thuế, phí để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong năm 2025 và thời gian tới?".

t1(1).jpeg
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng.

Trả lời, Bộ trưởng Thắng cho hay thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn giảm thuế, phí, đặc biệt là doanh nghiệp gặp khó khăn hậu COVID-19, từ đó góp phần tăng trưởng kinh tế, vượt qua khó khăn thách thức.

Kỳ họp này, Chính phủ tiếp tục trình Quốc hội thông qua giảm thuế VAT, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến 2030… với tổng số tiền hỗ trợ miễn giảm là 204.000 tỷ đồng, hỗ trợ 5 tháng là 88.000 tỷ đồng, giúp phát huy hiệu quả cho sản xuất kinh doanh và thị trường trong nước.

Hiện Bộ Tài chính đang tham mưu trình ban hành Nghị quyết của Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, Luật thuế thu nhập cá nhân; điều chỉnh nghị định giảm tiền thuê đất năm 2025; cũng như tham mưu chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong trường hợp biến động bất thường và có khó khăn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bộ trưởng Bộ Tài chính: Hỗ trợ tối đa hộ kinh doanh xuất hóa đơn điện tử