Tháng lao dốc mạnh nhất của Dow Jones và S&P 500 từ tháng 5/2012

01/02/2014 06:57
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đà bán tháo trên các thị trường mới nổi và đợt rét đậm trên phố Wall đã châm ngòi cho đà trượt dài của thị trường chứng khoán Mỹ trong ngày thứ Sáu.

Với phiên điều chỉnh mạnh này, chứng khoán Mỹ đã khép lại tháng tồi tệ nhất trong hơn một năm sau đà tăng điểm ấn tượng nhất trong hơn một thập kỷ vào năm ngoái.

Tính cả tháng 1, Dow Jones lao dốc 5.3%, S&P 500 trượt 3.6% - tháng sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2012 xét về tỷ lệ phần trăm trong khi Nasdaq Composite hạ 2% - tháng tồi tệ nhất của chỉ số này kể từ tháng 10/2012.

Đây cũng là tháng ảm đạm nhất của Dow Jones kể từ năm 2009, thời điểm thị trường chứng khoán vẫn đang trên đà rơi tự do sau khủng hoảng tài chính. Đồng thời, đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2010, S&P 500 giảm điểm trong tháng 1. Khi đó, chỉ số này rớt 3.7%. Được biết, năm 2013, S&P 500 nhảy vọt 30% - đánh dấu năm tăng điểm mạnh nhất kể từ năm 1997.

Giao dịch biến động suốt phiên và càng về cuối phiên đà bán tháo diễn ra càng mạnh. Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên thị trường, nhảy vọt 6.5% và khép phiên tại 18.41 điểm.

Tính cả tháng 1, VIX nhảy vọt 34%, cũng ghi nhận tháng gia tăng mạnh nhất kể từ tháng 5/2012. Kể từ tháng 10/2013 đến nay, chỉ số này chưa hề vượt ngưỡng 19 điểm.

Các thị trường chứng khoán toàn cầu đã bị tác động mạnh mẽ bởi triển vọng của các thị trường mới nổi, bao gồm đà giảm tốc tăng trưởng của Trung Quốc. Trong bối cảnh đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thu hồi chương trình nới lỏng định lượng thứ 3 (QE3) càng gia tăng thêm lo lắng.

Tháng lao dốc mạnh nhất của Dow Jones và S&P 500 từ tháng 5/2012

Nguồn: Reuters

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm 149.76 điểm (tương ứng 0.94%) xuống 15,698.85 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 11.60 điểm (tương ứng 0.65%) xuống 1,782.59 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite rớt 19.25 điểm (tương ứng 0.47%) xuống 4,103.88 điểm.

Tuần qua, Dow Jones giảm 1.1%, S&P 500 hạ 0.4% và Nasdaq trượt 0.6%.

Theo số liệu từ sàn giao dịch BATS Global Markets, khoảng 7.8 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên các sàn giao dịch của Mỹ, cao hơn so mức bình quân của tháng 1 là 6.9 tỷ cổ phiếu.

Trên cả hai sàn New York và Nasdaq, số cổ phiếu giảm vượt số cổ phiếu tăng với tỷ lệ 2:1.

Diễn biến TTCK Mỹ và châu Âu ngày 31/01

Tháng lao dốc mạnh nhất của Dow Jones và S&P 500 từ tháng 5/2012

Nguồn: VietstockFinance

Phước Phạm (Theo Reuters)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tháng lao dốc mạnh nhất của Dow Jones và S&P 500 từ tháng 5/2012