Tin địa phương

Tết Chôl Chnăm Thmây: Người dân tộc Khmer đang công tác, học tập, làm việc tại Cần Thơ được nghỉ 3 ngày

Tâm Phúc 27/03/2024 - 09:44

UBND TP Cần Thơ vừa có thông báo về việc nghỉ Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer năm 2024.

Theo đó, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động là người dân tộc Khmer đang công tác, học tập, làm việc trên địa bàn TP Cần Thơ được nghỉ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 trong 3 ngày (ngày 14, 15 và 16 tháng 4 năm 2024).

UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người lao động là người dân tộc Khmer được nghỉ đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 theo thời gian nêu trên.

Trước đó, UBND TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo kế hoạch, UBND TP Cần Thơ yêu cầu tăng cường trách nhiệm của các ngành, địa phương trong công tác chỉ đạo, phối hợp chăm lo cho đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024. Các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây trên tinh thần: “Vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm”.

a1.jpg
Chùa Pitu Khôsa Răngsây (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) có kiến trúc rất độc đáo và mang đậm bản sắc Phật giáo của đồng bào Khmer

Thành phố tố chức họp mặt đại diện các vị Sư sãi, Achar, Ban quản trị chùa Phật giáo Nam tông Khmer, người có uy tín là dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố vào ngày 9/4/2024.

Tổ chức Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây tại quận Ô Môn. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí tại quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ.

Đại diện lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các sở, ban, ngành thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thăm chúc mừng, tặng quà một số chùa Phật giáo Nam tông Khmer, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer;

img_4372.jpg
Người dân tham gia nhảy múa trong ngày Tết Chôl Chnăm Thmây

Ban Dân tộc phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thăm hộ nghèo là dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố. Phối hợp Hội Khuyến học thành phố tặng quà cho học sinh dân tộc Khmer vượt khó học giỏi;

UBND TP Cần Thơ yêu cầu các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố tùy theo điều kiện thực tế, tố chức thăm, chúc mừng tặng quà gia đình cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, đoàn viên, hội viên là dân tộc Khmer;

UBND các quận, huyện chỉ đạo việc tổ chức thăm, tặng quà hộ có hoàn cảnh khó khăn bằng kinh phí của địa phương và nguồn xã hội hóa hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui tươi, an toàn.

Chôl Chnăm Thmây là lễ hội mừng năm mới theo lịch cổ truyền của dân tộc Khmer. “Chôl” nghĩa là “vào” và “Chnăm Thmây” là “năm mới”. Hằng năm, lễ hội thường diễn ra vào khoảng giữa tháng tư dương lịch, bao gồm nhiều nghi lễ truyền thống và trò chơi dân gian.

Chôl Chnăm Thmây là lễ hội lớn nhất trong năm của người dân Campuchia và của hơn 1,3 triệu đồng bào dân tộc Khmer Việt Nam. Lễ hội có nhiều nét tương đồng với Tết Bunpimay của Lào, Tết Songkran của Thái Lan, hay Tết Thingyan của Myanmar.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tết Chôl Chnăm Thmây: Người dân tộc Khmer đang công tác, học tập, làm việc tại Cần Thơ được nghỉ 3 ngày