Chiều 6/8, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Đỗ Thành Trung tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp và các nhà đầu tư Hoa Kỳ do ông Patrick Sweeney, người sáng lập và đại diện American Kestrel Global Strategies Group làm Trưởng đoàn đến thăm, làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Hải Phòng.
Về phía Đoàn Hoa Kỳ có ông Graham Barker, Phó Tham tán Kinh tế, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam; ông Mark Nichols, Chuyên gia pháp lý hàng hải và hàng không (DLA Piper); ông Jared Coby, Giám đốc cao cấp Tập đoàn ExxonMobil cùng đại diện các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Phát biểu chào mừng tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn doanh nghiệp và các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Giới thiệu khái quát về tiềm năng, vị thế của thành phố Hải Phòng mới sau khi mở rộng địa giới hành chính (từ 01/7/2025), Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Hải Phòng hiện có diện tích gần 3.195 km², dân số trên 4,6 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước.
Thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số trong 11 năm liên tiếp, luôn đứng đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất (PCI).
Trong 07 tháng đầu năm 2026, sản xuất công nghiệp tăng 15%, thu ngân sách đạt trên 133.000 tỷ đồng, thu hút vốn FDI đạt trên 3,26 tỷ USD. Đặc biệt, thành phố vừa công bố các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ khởi động Khu Thương mại tự do Hải Phòng rộng 6.300 ha với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi vượt trội.
Với hệ thống hạ tầng giao thông kết nối đồng bộ, Cảng nước sâu Lạch Huyện nằm trong nhóm 20 cảng container hiệu quả nhất thế giới cùng nguồn nhân lực dồi dào, Hải Phòng hội tụ đầy đủ các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư quốc tế đến kinh doanh lâu dài.
Đại diện Đoàn làm việc Hoa Kỳ, ông Patrick Sweeney cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo thành phố Hải Phòng và đánh giá cao những bứt phá ấn tượng về hạ tầng, kinh tế - xã hội của địa phương. Các thành viên trong Đoàn đánh giá Hải Phòng là điểm đến hấp dẫn với môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, đồng thời bày tỏ quan tâm đặc biệt tới các lĩnh vực thế mạnh của thành phố như: phát triển hạ tầng cảng biển, logistics, năng lượng sạch, hóa dầu, hàng không, tài chính và các chính sách ưu đãi tại Khu Thương mại tự do.


Theo chương trình làm việc, chiều cùng ngày, Đoàn doanh nghiệp và các nhà đầu tư Hoa Kỳ đi khảo sát thực địa tại Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C và Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng.