Tàu vận tải Triều Tiên chìm ngoài khơi Nhật Bản

Nhật Minh| 24/05/2021 15:50
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Giới chức hàng hải Nhật Bản ngày 23/5 cho biết, một tàu vận tải của Triều Tiên đã bị chìm ở vùng biển ngoài khơi Nhật Bản, Maritime Bulletin đưa tin.

Theo đó, tàu chở hàng tổng hợp Chongbong của Triều Tiên được cho là đã gặp nạn và trôi dạt trên biển Nhật Bản, cách đảo Okinoshima, quần đảo Oki, Nhật Bản, 27 hải lý về phía Bắc, vào chiều 21/5 (theo giờ Tokyo).

tau-van-tai-trieu-tien-chim-o-nhat-ban.jpg

Khoảng 23h00 ngày 21/5 (giờ Tokyo), Chongbong phát tín hiệu cấp cứu, cho biết nước đã tràn vào tàu. Thủy thủ đoàn 21 người rời tàu xuống xuồng cứu sinh, đã được cứu bởi tàu chở dầu của Triều Tiên YuJong2 (IMO 8604917) vào khoảng 13h30 giờ Tokyo, ngày 22/5.

tau-van-tai-trieu-tien-chim-o-nhat-ban2.jpg
tau-van-tai-trieu-tien-chim-o-nhat-ban3.jpg
Hình ảnh tàu vận tải Chongbong của Triều Tiên bị chìm ngoài khơi Nhật Bản

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin cho biết, tàu Chongbong có trọng tải 5.500 tấn đã chìm ở ngoài khơi tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản, vào khoảng 14h32 ngày 22/5 (giờ địa phương).

Nhiều khả năng tàu bị nạn khi đang trong hành trình từ cảng Chongjin ở Đông Bắc Triều Tiên tới cảng Songrim thuộc tỉnh Hwanghae ở Tây Nam nước này.

Được biết, trong danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được công bố hồi tháng 3/2016 có tên tàu Chongbong, song hiện chưa có thông tin xác nhận đây có phải là chiếc tàu bị chìm hay không.

Tàu vận tải Chongbong được đóng năm 1989, chủ tàu là Công ty vận tải Chongbong Shipping (trụ sở tại Bình Nhưỡng). Tàu Chongbong được cho là đang chở khoảng 6.500 tấn sắt vào thời điểm bị chìm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu vận tải Triều Tiên chìm ngoài khơi Nhật Bản