Tiêu điểm

Tăng cường hợp tác giữa TAND TP. Hà Nội và Tòa án La Habana

Mai Đỉnh 14/11/2023 - 14:26

Nhằm tăng cường hợp tác giữa TANDTC Việt Nam với TANDTC Cuba, sáng 14/11, Đoàn cán bộ cấp cao TANDTC Cuba do đồng chí Chánh án TANDTC Cuba Rubén Remigio Ferro dẫn đầu Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại TAND TP. Hà Nội.

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc TANDTC Việt Nam.

Về phía đoàn TANDTC Cuba có các đồng chí: Pedro Medina Gutiérrez, Thẩm phán TANDTC Cuba, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế và Hợp tác; Yojanier Siera Infante, Chánh án TAND La Habana; Joy Puentes Saldise, Phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam.

Tiếp đón Đoàn công tác, thay mặt Ban lãnh đạo, cán bộ TAND TP. Hà Nội, Chánh án Nguyễn Hữu Chính bày tỏ sự vui mừng, vinh dự được làm việc cùng Đoàn công tác cấp cao TANDTC Cuba và cá nhân đồng chí Chánh án Rubén Remigio Ferro.

Nhắc lại mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Cuba, Chánh án TAND TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ của Cuba trong thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam sau này và sẽ luôn kề vai, sát cánh, ủng hộ Cuba trên con đường xây dựng, phát triển đất nước Cuba tươi đẹp và anh hùng.

chanh-an-cuba-tham-tand-tp-ha-noi-3-.jpg
Toàn cảnh làm việc của Đoàn TANDTC Cuba tại TAND TP. Hà Nội.

Về phần mình, Chánh án TANDTC Cuba Rubén Remigio Ferro cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Chánh án và toàn bộ cán bộ TAND TP. Hà Nội dành cho Đoàn; nhắc lại kỷ niệm chuyến thăm Việt Nam năm 2019 và bày tỏ tình cảm với đất nước, con người Việt Nam.

Chánh án TANDTC Cuba Rubén Remigio Ferro chia sẻ với Chánh án Nguyễn Hữu Chính về những khó khăn, thách thức mà Cuba phải đối mặt; cảm ơn Việt Nam đã luôn đồng hành, hỗ trợ Cuba; nhấn mạnh mối quan hệ anh em thân thiết, bền chặt giữa hai nước, hai hệ thống Tòa án và tầm quan trọng của mối quan hệ này.

chanh-an-cuba-tham-tand-tp-ha-noi-4-.jpg
Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Phạm Quốc Hưng (phải) và Chánh án TAND TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính.

Chánh án Rubén Remigio Ferro cho rằng Việt Nam là nguồn động lực để đất nước và nhân dân Cuba vượt qua mọi khó khăn và mong muốn trên con đường phát triển luôn nhận được hỗ trợ từ phía Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Chánh án Nguyễn Hữu Chính và Chánh án Rubén Remigio Ferro đã giới thiệu khái quát về hoạt động, cơ cấu tổ chức, công tác chuyên môn nghiệp vụ cũng như kết quả công tác của mỗi bên.

chanh-an-cuba-tham-tand-tp-ha-noi-5-.jpg
Chánh án TANDTC Cuba Rubén Remigio Ferro (phải) chia sẻ tại buổi làm việc.

Chánh án Rubén Remigio Ferro đánh giá, TAND TP. Hà Nội có cơ sở vật chất khá hiện đại; đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, TANDTC Việt Nam và TANDTC Cuba tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có khả năng và nhu cầu, trong đó có việc ký kết hợp tác giữa TAND TP. Hà Nội với Tòa án La Habana (Cuba), tập trung vào một số lĩnh vực như trao đổi đoàn, chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm…; đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ Cuba - Việt Nam.

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Phạm Quốc Hưng cho biết, TAND TP. Hà Nội có hệ thống cơ sở vật chất tốt nhất trong hệ thống Tòa án các cấp của Việt Nam. Số lượng vụ án mà Tòa án hai cấp TP. Hà Nội thụ lý là gần 40.000 vụ việc/năm. Nhiều vụ án có tính chất phức tạp, liên quan không chỉ ở TP. Hà Nội mà còn liên quan đến cả nước.

chanh-an-cuba-tham-tand-tp-ha-noi-1-.jpg
Đoàn TANDTC Cuba chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo TAND TP. Hà Nội.

Cũng theo Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng, các lãnh đạo, cán bộ của TAND TP. Hà Nội có nhiều kinh nghiệm. Hằng năm, đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cũng như đi đầu trong thực hiện các chính sách của TANDTC đề ra.

Về hợp tác giữa hai Tòa án TP. Hà Nội và La Habana, Phó Chánh án Phạm Quốc Hưng cho rằng, bản ký kết hợp tác giữa Chánh án TANDTC Việt Nam Nguyễn Hòa Bình và Chánh án TANDTC Cuba Rubén Remigio Ferro về tiếp tục thực hiện việc mở rộng hợp tác tới Tòa án cấp tỉnh của hai bên vào tháng 8/2019 sẽ sớm được triển khai. Hiện mới có bản hợp tác giữa Tòa án Santiago de Cuba và TAND TP. Hồ Chí Minh.

Theo Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng, với tình cảm nhất quán như đã chứng kiến trong chuyến công tác này, cùng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, Nhà nước, hệ thống Tòa án hai nước, chuyến thăm này của đồng chí Chánh án Cuba sẽ mở ra nhiều sự hợp tác mới, phát triển hơn.

Kết thúc buổi làm việc, Chánh án TAND TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính mong muốn hợp tác giữa TAND TP. Hà Nội và Tòa án La Habana sớm được triển khai và ký kết trong thời gian tới.

chanh-an-cuba-tham-tand-tp-ha-noi-2-.jpg
Đoàn TANDTC Cuba chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Chánh án TANDTC Việt Nam Phạm Quốc Hưng và Chánh án TAND TP. Hà Nội Nguyễn Hữu Chính tại trụ sở TAND TP. Hà Nội.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác giữa TAND TP. Hà Nội và Tòa án La Habana