Ngày 8/9, TAND TP.HCM tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2025) và trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án.
Đến dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM; nguyên Chánh án, Phó Chánh án TAND TP.HCM, TAND tỉnh Bình Dương và TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) cùng lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký TAND hai cấp TP.HCM.
Trước khi buổi lễ bắt đầu, lãnh đạo, Thẩm phán, Thư ký TAND hai cấp TP.HCM và các khách mời đã thực hiện nghi thức chào cờ và thắp hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ông Lê Thúc Anh, nguyên Phó Chánh án TANDTC, nguyên Chánh án TAND TP.HCM đã chia sẻ những kỷ niệm cũng như thách thức trong quá trình xây dựng và trưởng thành của TAND hai cấp TP.HCM.
“Những ngày đầu thành lập cơ sở vật chất rất khó khăn, pháp luật còn thiếu nhưng với sự toàn tâm, đoàn kết, quyết tâm cùng với sự lãnh đạo của Đảng ủy các cấp, TAND TP.HCM, TAND tỉnh Bình Dương và TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã đưa ra xét xử nhiều vụ án lớn, thu hút sự chú ý của người dân” – ông Lê Thúc Anh nhớ lại.
Ông Lê Thúc Anh dẫn chứng như vụ án Nguyễn Văn Mười Hai lừa đảo số tiền 116 tỷ đồng của hơn 60.000 bị hại năm 1990 (vụ án nước hoa Thanh Hương), triệu tập tất cả bị hại như thế nào cũng là thách thức lớn đối với Tòa án. Đây là vụ án lần đầu tiên có mời luật sư tham gia tranh tụng thực chất, kết quả phiên tòa được dư luận xã hội đồng tình, đánh giá cao. Sau đó đến vụ Tamexco, Năm Cam, từ những vụ án lớn của TAND TP.HCM đã xét xử, Trung ương đã sửa đổi, bổ sung nhiều quy định cho phù hợp với sự nghiệp đổi mới.
Ông Lê Thúc Anh mong các Thẩm phán luôn “phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, chống tiêu cực và tin tưởng TAND hai cấp TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển, luôn là lá cờ đầu của ngành Tòa án.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao những kết quả TAND hai cấp TP.HCM đã đạt được trong thời gian qua.
Bà Hằng cho biết, ngày 10/8/1976, TAND TP.HCM chính thức được thành lập với 1 TAND cấp tỉnh và 16 đơn vị Tòa án cấp huyện. Trong gần 50 năm qua, TAND TP.HCM đã không ngừng trưởng thành và khẳng định vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển của thành phố.
TAND hai cấp TP.HCM luôn kiên định với tinh thần "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư” với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân và học dân". Đây không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành một cách sống, cách làm việc hàng ngày của mỗi cán bộ Tòa án được thể hiện qua từng vụ án, từng quyết định được đưa ra.
Trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, Tòa án đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt khó, đặc biệt trong giai đoạn 1994 - 1998 khi số lượng vụ án tăng nhanh từ 16.000 lên 22.000 vụ/năm, chỉ với khoảng 120 Thẩm phán, mỗi Thẩm phán phải giải quyết trung bình là 140 vụ/năm. Toàn thể cán bộ đã cùng nhau vượt qua với phương châm “không để một vụ án nào tồn đọng, không để công lý bị chậm trễ”.
Thành ủy và Ban Nội chính Thành ủy đánh giá cao vai trò quan trọng của TAND hai cấp TP.HCM trong quá trình xây dựng và phát triển TP.HCM. Tòa án là chỗ dựa cuối cùng của nhân dân khi quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm, đảm bảo kỷ cương pháp luật. Đặc biệt, TP.HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, là trung tâm kinh tế tài chính, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ, việc Tòa án kịp thời giải quyết các tranh chấp, bảo vệ môi trường đầu tư kinh doanh đã góp phần tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển của thành phố.
Thành ủy TP.HCM và Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng với truyền thống tốt đẹp đã được vun đắp qua gần 50 năm, TAND hai cấp TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn, xứng đáng với vai trò là một trong những hệ thống Tòa án mạnh nhất của cả nước, là đơn vị tiên phong trong xây dựng hình ảnh của một cơ quan tư pháp hiện đại, văn minh, thực sự là nơi thể hiện công lý và là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.
Đại diện cho toàn thể Thẩm phán, Thư ký của TAND hai cấp TP.HCM, ông Trương Thế Trọng, Chánh tòa Tòa Hành chính và bà Triệu Thùy Linh, Thư ký Tòa Dân sự đã phát biểu cảm tưởng, tri ân các thế hệ đi trước và hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chánh án TANDTC, TAND TP.HCM đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tòa án cho ông Nguyễn Văn Nên, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Trần Quốc Trung, Bí thư phường Bình Trưng, nguyên Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM và các Thẩm phán, Thư ký và người lao động của TAND hai cấp TP.HCM.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM trân trọng cảm ơn sự có mặt và lời phát biểu chân thành và ý nghĩa của các đồng chí lãnh đạo tiền bối.
Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập TAND Việt Nam, là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang, những thành tựu to lớn mà ngành Tòa án cả nước đã đạt được trong tám thập kỷ qua, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục xây dựng, phát triển hệ thống Tòa án ngày càng vững mạnh.
TAND hai cấp TP.HCM được thành lập vào ngày 10/8/1976, là mốc son đánh dấu sự hình thành và phát triển từ những này đầu chỉ 1 Tòa án cấp tỉnh, 16 đơn vị cấp quận, huyện, đến nay đã phát triển thành một hệ thống TAND hai cấp vững mạnh với 19 TAND khu vực, tổng biên chế hiện có là 1.687 người, trong đó có 960 Thẩm phán.
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và vô cùng kính trọng đối với các bậc tiền bối, những người đã có công lao to lớn trong việc xây dựng TAND hai cấp TP.HCM trong những thời kỳ đầu khó khăn, thử thách. Đồng thời, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí nguyên lãnh đạo TAND TP.HCM, TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, TAND tỉnh Bình Dương (cũ) đã dành cả cuộc đời, tâm huyết để xây dựng và phát triển ngành Tòa án.
Chánh án Lê Thanh Phong cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với đội ngũ các Thẩm phán, những người đã và đang thức trắng đêm với hồ sơ vụ án, để đấu tranh với tội phạm, tỉ mỉ nghiên cứu những chứng cứ nhằm tìm ra bản chất sự thật của vụ án, đưa ra bản án đúng người, đúng tội, tâm phục, khẩu phục, không làm oan người vô tội, luôn bảo đảm công bằng, vô tư, khách quan, bảo vệ lợi ích chính đáng của các đương sự, đó chính là hiện thân của chí công, vô tư, phẩm chất quý báu mà mỗi Thẩm phán luôn gìn giữ và phát huy.
Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thành ủy TP.HCM đã có sự chỉ đạo, định hướng chiến lược và tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Cảm ơn HĐND, UBND thành phố đã luôn quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện về mọi mặt, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ giúp Tòa án hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các cơ quan nội chính.
Chánh án Lê Thanh Phong khẳng định, TAND hai cấp TP.HCM sẽ quyết tâm tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của 3 đơn vị Tòa án, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn hệ thống, không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, bảo đảm tính chính xác, khách quan, công bằng trong từng vụ án. Tăng cường cải cách tư pháp, hiện đại hóa hoạt động Tòa án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn cao, luôn giữ vững phẩm chất, chí công, vô tư, tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp chế.