Sau khi triển khai tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên toàn quốc, lực lượng CSGT đã kiểm tra 15.888 xe kinh doanh vận tải, lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản 2.410 trường hợp vi phạm.
Ngày 27/8, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) thông tin, lực lượng CSGT thực hiện kế hoạch tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trên toàn quốc từ ngày 26/8.
Đợt tổng kiểm soát kéo dài một tháng. Đối với vận tải hành khách, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải từ 8 chỗ ngồi trở lên và xe khách giường nằm.
Với vận tải hàng hóa, diện kiểm soát gồm xe tải, xe đầu kéo kéo rơ-moóc hoặc sơ-mi rơ-moóc, xe chở vật liệu xây dựng, san lấp.
Các tuyến quốc lộ trọng điểm, đường cao tốc, khu vực đèo dốc, quanh co, tầm nhìn hạn chế và những địa bàn có nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông được tăng cường kiểm soát.
Những ngày đầu tiên, qua kiểm tra 15.888 phương tiện, gồm 6.200 xe vận tải hành khách và 9.688 xe vận tải hàng hóa, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 2.410 trường hợp vi phạm.
Trong số này có 956 xe vận tải hành khách và 1.454 xe vận tải hàng hóa.
Lực lượng CSGT đồng thời lập biên bản 91 chủ phương tiện về hành vi giao xe; tạm giữ 7 phương tiện; trừ điểm giấy phép lái xe 207 trường hợp; tước kiểm định 1 trường hợp và tước phù hiệu 16 trường hợp.
Kết quả kiểm tra cho thấy nhiều hành vi vi phạm liên quan trực tiếp đến an toàn giao thông.
Nhiều nhất là dừng, đỗ xe không đúng quy định với 679 trường hợp. Tiếp đó, lực lượng CSGT phát hiện 369 trường hợp vi phạm tốc độ.

Có 84 trường hợp điều khiển xe kinh doanh vận tải quá thời gian quy định; 71 trường hợp chở hàng quá tải; 61 trường hợp chuyển làn không đúng quy định và 59 trường hợp chuyển hướng sai quy định.
CSGT còn phát hiện 48 trường hợp vi phạm phần đường, làn đường; 25 trường hợp chở hàng quá khổ giới hạn; 18 trường hợp kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng không đúng quy định; 9 trường hợp đi vào đường cấm, giờ cấm, khu vực cấm và 8 trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định.
Đáng chú ý, quá trình kiểm tra còn phát hiện những vi phạm như sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khi điều khiển phương tiện; đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên cao tốc; vi phạm nồng độ cồn; thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe và giấy phép lái xe.
Các hành vi đi ngược chiều, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; tránh, vượt sai quy định và vi phạm về phù hiệu cũng được phát hiện.
Trong thời gian triển khai, Cục CSGT ghi nhận một vụ tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện kinh doanh vận tải tại Điện Biên, làm một người bị thương, không có người tử vong.
Theo kế hoạch, lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát công khai kết hợp các biện pháp nghiệp vụ. Dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình và thông tin, hình ảnh phản ánh vi phạm cũng được khai thác để phát hiện, ngăn chặn và xử lý.
Đối với vi phạm liên quan đến trách nhiệm quản lý của đơn vị kinh doanh vận tải, CSGT tiếp tục xác minh trách nhiệm của chủ phương tiện, tổ chức và doanh nghiệp.
Trường hợp thuộc chức năng, thẩm quyền của cơ quan khác, thông tin sẽ được phối hợp, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Cục CSGT đề nghị doanh nghiệp vận tải, chủ phương tiện và đội ngũ lái xe nghiêm túc chấp hành pháp luật; tuyệt đối không vì tiến độ, lợi nhuận mà vi phạm quy định về tốc độ, tải trọng, thời gian lái xe và các điều kiện an toàn của phương tiện.
Đây là yêu cầu đặc biệt đáng lưu ý trong thời điểm nhu cầu đi lại tăng cao dịp nghỉ Quốc khánh 2/9.
Đối với hoạt động vận tải hành khách và hàng hóa, an toàn không chỉ phụ thuộc vào người trực tiếp cầm lái. Chủ phương tiện và doanh nghiệp cũng phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý, không tạo áp lực tiến độ khiến tài xế phải chạy quá tốc độ, lái xe quá thời gian hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm điều kiện an toàn.
Mỗi chuyến xe tuân thủ đúng quy định không chỉ giúp doanh nghiệp tránh vi phạm, mà quan trọng hơn là góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ hành khách và những người cùng tham gia giao thông.