Tòa án địa phương

TAND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân đợt 1 năm 2023

Mai Đỉnh 04/08/2023 19:29

Thực hiện Kế hoạch số 321/KH-TA ngày 06/7/2023 về tập huấn Hội thẩm nhân dân năm 2023, mới đây, TAND tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân đợt 1 năm 2023.

Đồng chí Lương Văn Cường, Chánh án TAND tỉnh Bắc Kạn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có các đồng chí thành viên Ban cán sự đảng TAND tỉnh, lãnh đạo các Tòa, Phòng TAND tỉnh, Thẩm phán, Thẩm tra viên; lãnh đạo TAND các huyện, thành phố và các đồng chí Hội thẩm nhân dân của TAND hai cấp tỉnh Bắc Kạn.

Tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Cường giới thiệu các nội dung chuyên đề tập huấn và yêu cầu Hội nghị tập trung lắng nghe những vấn đề trọng tâm mà giảng viên truyền tải như: Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay...

Giới thiệu các quy định mới về hoạt động của Tòa án; kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, kỹ năng tham gia xét xử các vụ án hình sự và dân sự của Hội thẩm nhân dân nhằm đảm bảo ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác xét xử các loại vụ án trên địa bàn tỉnh.

bac-kan2.jpg
PGS.TS Phạm Minh Tuyên – Thẩm phán cao cấp, Thành viên HĐKH-TANDTC, Giám đốc Học viện Tòa án giảng dạy về kỹ năng xét xử các vụ án hình sự, dân sự

Hội nghị được nghe PGS.TS Phạm Minh Tuyên – Thẩm phán cao cấp, Thành viên Hội đồng khoa học TANDTC, Giám đốc Học viện Tòa án trực tiếp giảng dạy và truyền đạt nội dung các chuyên đề: “Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự”; ‘Kỹ năng xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tham gia xét xử vụ án Dân sự” của Hội thẩm nhân dân.

Thông qua dẫn chiếu những ví dụ cụ thể và điển hình, PGS.TS Phạm Minh Tuyên cũng chia sẻ những kinh nghiệm vô cùng quý báu về kiến thức chuyên môn, quan điểm pháp luật còn vướng mắc trong công tác xét xử các vụ án hình sự, dân sự.

bac-kan3.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Trước đó, Hội nghị cũng được nghe PGS.TS Phạm Minh Tuyên nhấn mạnh về vị trí, vai trò của hệ thống Tòa án các cấp và yêu cầu nhiệm vụ mới đối với đội ngũ công chức giữ chức danh tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới đã đề ra: “Ðẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của Tòa án theo thẩm quyền xét xử, Thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”; “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật”…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Chánh án TAND tỉnh Bắc Kạn Lương Văn Cường đề nghị các vị Hội thẩm nhân dân lĩnh hội, tiếp thu nội dung chuyên đề để ứng dụng có hiệu quả vào thực tiễn công tác, đồng thời bày tỏ mong muốn Hội thẩm nhân dân của TAND hai cấp trong tỉnh nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức pháp luật và kỹ năng, nghiệp vụ xét xử… góp phần tích cực cùng với Tòa án các cấp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ xét xử được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tập huấn Hội thẩm nhân dân đợt 1 năm 2023