Tòa án

TAND hai cấp TP.HCM sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Nguyễn Quang 07/04/2023 - 18:42

Ngày 07/4, TAND hai cấp TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến điểm cầu TAND 21 quận, huyện và TP. Thủ Đức. Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2023, TAND hai cấp TP.HCM đã thụ lý mới 31.953 vụ việc, tổng số án phải giải quyết là 44.170 vụ việc; đã giải quyết 16.589 vụ việc, đạt tỷ lệ 37,56%. Về chất lượng giải quyết án, tỷ lệ án bị hủy chiếm 0,34%, án sửa chiếm 0,28%.

Trong 6 tháng đầu năm, TAND TP.HCM đã thụ lý, giải quyết một số vụ án liên quan đến các tội phạm về tham nhũng, chức vụ, được dư luận đặc biệt quan tâm như vụ án Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm; vụ án Hoàng Thúy Nga và đồng phạm…

TAND hai cấp TP.HCM đã thực hiện 177 phiên tòa rút kinh nghiệm. Qua các phiên tòa này, thẩm phán rút ra được những kỹ năng chuẩn bị và điều khiển phiên tòa, góp phần nâng cao chất lượng xét xử và tranh tụng tại phiên tòa theo hướng cải cách tư pháp được chuyển biến tích cực, chủ động, hiệu quả và đúng luật định.

Công khai 2.669 bản án, quyết định trên Cổng thông tin TANDTC.

chanh-an-le-thanh-phong-2(1).jpg
Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về công tác hòa giải đối thoại, 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 12.700 hồ sơ khởi kiện các loại, trong đó có 7.760 hồ sơ đủ điều kiện tiến hành hòa giải, đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án. Tuy nhiên, chỉ có 931 hồ sơ khởi kiện đương sự đồng ý hòa giải, đối thoại qua Trung tâm Hòa giải, đối thoại, đã hòa giải, đối thoại thành 465 trường hợp.

TAND hai cấp TP.HCM đang xây dựng đề án “Tống đạt, thông báo văn bản tố tụng bằng phương tiện điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính” và đang được triển khai thử nghiệm, dự kiến sẽ hoàn thiện trong tháng 4/2023.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của TAND hai cấp TP.HCM còn một số tồn tại, hạn chế như: tỷ lệ giải quyết, xét xử một số loại án chưa đạt yêu cầu đề ra, kéo theo tỷ lệ giải quyết án chung chưa cao; Công tác kiện toàn lực lượng cán bộ, công chức còn khó khăn, đặc biệt là biên chế thư ký; Khó khăn về kinh phí, hạ tầng thực hiện việc xét xử trực tuyến; trụ sở TAND TP.HCM và một số trụ sở một số TAND quận, huyện xuống cấp, trật hẹp.

Trong thời gian tới, TAND hai cấp TP.HCM tập trung khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong từng đơn vị bộ phận; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công vụ; Tập trung nâng cao chất lượng, tỷ lệ giải quyết các loại án đạt và vượt chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội; Tăng cường và nâng cao chất lượng hòa giải, đối thoại.

Tập trung triển khai thực hiện các đề án đã được TANDTC thông qua, triển khai, đặc biệt là việc xét xử trực tuyến.

toan-canh-hoi-nghi(1).jpg
Điểm cầu trung tâm TAND TP.HCM

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ phận, Tòa chuyên trách, Chánh án TAND quận, huyện đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc và ý kiến trao đổi.

Bà Phạm Thị Thu Hà, Phó Chánh án TAND TP.HCM và ông Quách Hữu Thái, Phó Chánh án TAND TP.HCM đã trao đổi, giải đáp những vướng mắc trên.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM đã giải đáp và trao đổi thêm về những vấn đề các đơn vị đã nêu tại hội nghị.

Chánh án Lê Thanh Phong đề nghị lãnh đạo các Tòa chuyên trách của TAND TP.HCM, Tòa chuyên trách TAND quận, huyện, lãnh đạo văn phòng cần phát huy vai trò lãnh đạo, định kỳ tổ chức các buổi trao đổi nghiệp vụ, giải đáp thắc mắc, thống nhất áp dụng pháp luật trong TAND hai cấp TP.HCM.

Lãnh đạo, Thẩm phán, cán bộ, công chức TAND hai cấp TP.HCM phải nỗ lực, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết vượt qua khó khăn, áp lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND hai cấp TP.HCM sơ kết công tác 6 tháng đầu năm