Tin địa phương

Tầm nhìn mới cho Đà Nẵng trong cuộc đua công nghệ lượng tử

Trâm Trần 09/12/2025 - 17:02

Công nghệ lượng tử đang mở ra những hướng ứng dụng mới cho các đô thị theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên khoa học - công nghệ. Với tầm nhìn dài hạn, Đà Nẵng được định hướng tiếp cận sớm để tạo lợi thế trong các bài toán đô thị và hạ tầng số.

Buổi chia sẻ chuyên sâu về công nghệ lượng tử do Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng tổ chức ngày 9/12 mở ra những định hướng chiến lược mới cho địa phương trong tiến trình đón đầu các công nghệ nền tảng. Tại sự kiện, PGS.TS Đinh Trung Hòa, Thành viên Ban điều hành Mạng lưới lượng tử Việt Nam, đề xuất lộ trình đưa Đà Nẵng trở thành đô thị đi đầu trong ứng dụng công nghệ lượng tử.

Nội dung chia sẻ tập trung vào xu thế phát triển của công nghệ lượng tử, 3 trụ cột gồm tính toán lượng tử, truyền thông lượng tử và cảm biến lượng tử - những lĩnh vực đang được đầu tư mạnh mẽ trên thế giới và được dự báo sẽ tạo ra thay đổi căn bản trong khoa học - công nghệ.

9-12-cong-nghe-luong-tu11.jpg
PGS.TS Đinh Trung Hòa, Thành viên Ban điều hành Mạng lưới lượng tử Việt Nam, đề xuất lộ trình đưa Đà Nẵng trở thành đô thị đi đầu trong ứng dụng công nghệ lượng tử.

Theo PGS.TS Đinh Trung Hòa, công nghệ lượng tử đang bước vào giai đoạn bùng nổ, trở thành ưu tiên của nhiều quốc gia khi ứng dụng vào tối ưu hóa, mô phỏng vật liệu, an ninh mạng hay học máy lượng tử. Đối với Việt Nam, yêu cầu trọng tâm là chuẩn bị hạ tầng tính toán hiệu suất cao, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực “quantum-ready” phục vụ các ngành mũi nhọn.

Với Đà Nẵng, chuyên gia đề xuất chiến lược phát triển dựa trên bốn trụ cột: giáo dục - đào tạo; tính toán lượng tử; cảm biến lượng tử; và triển khai thử nghiệm phân phối khóa lượng tử. Lộ trình gồm giai đoạn nền tảng năm 2026 với 2-3 mô hình thử nghiệm đầu tiên và chương trình đào tạo tại các trường đại học; giai đoạn mở rộng 2027-2028 đào tạo 50-100 nhân lực chuyên sâu; và đến năm 2030 hình thành năng lực ứng dụng ở mức cao, hướng tới mục tiêu trở thành “thành phố lượng tử tiên phong”.

9-12-cong-nghe-luong-tu9.jpg
Đà Nẵng được gợi mở tầm nhìn trở thành “thành phố lượng tử tiên phong” vào năm 2030.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết định hướng của thành phố là trở thành trung tâm khoa học - công nghệ của khu vực miền Trung, đồng thời là địa phương dẫn đầu trong xây dựng đô thị thông minh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thành phố vừa được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam vinh danh tại Giải thưởng Thành phố Thông minh Việt Nam 2025 ở 3 lĩnh vực, khẳng định hiệu quả của chiến lược ứng dụng công nghệ trong quản trị đô thị.

Nhiều vấn đề quan trọng của đô thị như tối ưu hóa giao thông, mô phỏng thoát nước, dự báo ngập úng, tối ưu năng lượng hay bảo đảm an ninh dữ liệu được đánh giá là phù hợp để thử nghiệm và ứng dụng các thành tựu mới của khoa học lượng tử.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng nhận định nếu được chuẩn bị bài bản, Đà Nẵng có thể sớm hình thành lợi thế cạnh tranh trong khai thác công nghệ lượng tử cho các bài toán thực tiễn của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Tầm nhìn mới cho Đà Nẵng trong cuộc đua công nghệ lượng tử