Văn hóa - giải trí

Tái hiện không gian truyền thống tại “địa chỉ đỏ” thời kỳ kháng chiến

Kim Sáng 05/06/2023 - 12:38

Đến nay, “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM” đã có mặt tại nhiều trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM, nơi đây là “địa chỉ đỏ”, là trung tâm đấu tranh sôi nổi của phong trào sinh viên, học sinh yêu nước trong những năm kháng chiến.

Đúng dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2023), Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM và trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM”.

Công trình được xây dựng trong Nhà Truyền thống trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (65 Huỳnh Thúc Kháng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM), chính thức khởi công vào ngày 19/5/2023, nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

p1850751.jpg
Khánh thành “Không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM” tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng.

Phù điêu của công trình được làm bằng chất liệu composite, sơn giả đồng, kích thước ngang 3,5m, cao 1,3m, được đặt trên một bệ cao 1,4m, phía sau là một phông đỏ có dòng chữ: "Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - Đoàn kết - Yêu nước - Giỏi nghề".

Lấy cảm hứng từ truyền thống của nhà trường, công trình tái hiện lịch sử hình thành, phát triển của trường, trong đó có phong trào học sinh yêu nước, cách mạng trong những năm kháng chiến.

p1850773.jpg
Sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng xem các tư liệu về phong trào sinh viên, học sinh yêu nước thời kỳ kháng chiến.

Công trình cũng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc bởi nơi đây là “địa chỉ đỏ”, một trong những trung tâm đấu tranh sôi nổi của phong trào sinh viên, học sinh yêu nước những năm kháng chiến.

Việc xây dựng và khánh thành công trình gắn liền với 117 năm thành lập và phát triển của trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng (1906 - 2023), hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ VII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

p1850765.jpg
Công trình được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

Đây cũng là hoạt động thiết thực của sinh viên thành phố nói chung và các thế hệ học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng nói riêng nhằm thể hiện tình cảm, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định – TP.HCM.

Sau khi khánh thành, công trình sẽ là điểm đến, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham quan, tìm hiểu về truyền thống của trường, truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của học sinh, sinh viên Cao Thắng nói riêng và học sinh, sinh viên thành phố nói chung, là không gian tổ chức sinh hoạt truyền thống, tổ chức kết nạp Đảng - Đoàn - Hội, tổ chức gặp gỡ giữa các thế hệ cựu sinh viên, các cán bộ đoàn, hội.

p1850781.jpg
Không gian truyền thống được xây dựng trong Nhà Truyền thống trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, quận 1.

Trước đó, Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM đã phối hợp xây dựng 2 không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định – TP.HCM tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (trước đây là Đại học Văn khoa Sài Gòn) và trường Đại học Khoa học Tự nhiên (trước đây là Khoa học Đại học đường).

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM Trần Thu Hà nhấn mạnh, không gian truyền thống phong trào học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định – TP.HCM không chỉ mang tính giáo dục truyền thống sâu sắc cho các thế hệ học sinh, sinh viên thành phố mà còn là nghĩa cử, một hoạt động tri ân thiết thực đến các thế hệ anh hùng, học sinh, sinh viên đã hy sinh vì hòa bình, độc lập, thống nhất của Tổ quốc hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái hiện không gian truyền thống tại “địa chỉ đỏ” thời kỳ kháng chiến