Ngày 11/4, hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cùng Trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Nguyễn Huệ tổ chức chương trình giáo dục di sản với chủ đề “Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng”.
Hoạt động nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử đặc sắc của thời kỳ cải cách dưới triều Nguyễn, đồng thời tạo sân chơi học tập sinh động, giúp học sinh tiếp cận lịch sử theo hướng trải nghiệm, sáng tạo.

Chương trình được thiết kế gồm hai phần chính, kết hợp hài hòa giữa vận động thể chất và tư duy trí tuệ. Nổi bật là trò chơi vận động “Chấn hưng đất nước”, xây dựng từ các nội dung cải cách tiêu biểu của Hoàng đế Minh Mạng, tổ chức thành chuỗi thử thách liên hoàn.
Thông qua các hoạt động này, học sinh không chỉ rèn luyện thể lực, nâng cao tinh thần đồng đội mà còn chủ động khám phá kiến thức lịch sử – di sản một cách gần gũi, hấp dẫn.


Song song đó, trò chơi trí tuệ “Rung chuông tri thức - Nhà cải cách kiệt xuất” tích hợp kiến thức liên môn, giúp học sinh củng cố hiểu biết về triều Nguyễn cũng như những dấu ấn cải cách của Hoàng đế Minh Mạng. Qua hình thức thi đua sôi nổi, các em được khơi dậy niềm yêu thích lịch sử, phát triển tư duy và nâng cao ý thức trân trọng di sản văn hóa dân tộc.
Hoàng đế Minh Mạng (trị vì 1820–1841) là vị vua thứ hai của triều Nguyễn, được đánh giá là một trong những nhà cải cách tiêu biểu trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Trong thời gian trị vì, ông đã tiến hành nhiều cải cách sâu rộng trên các lĩnh vực, đặc biệt là cải cách hành chính với tầm nhìn chiến lược, góp phần củng cố bộ máy nhà nước và thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Những dấu ấn này đã trở thành một mốc son quan trọng trong tiến trình lịch sử dân tộc.


Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, chương trình không chỉ giúp học sinh hiểu rõ hơn về những cải cách của Hoàng đế Minh Mạng mà còn góp phần gắn kết giáo dục với di sản, đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Từ đó, khơi dậy ý thức trách nhiệm trong việc tiếp nối tinh thần đổi mới, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, thái độ học tập nghiêm túc và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước.