Sau tiếng nổ lớn, 1 phụ nữ tử vong

Gia Anh| 30/07/2019 16:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ vụ nổ khiến 1 người phụ nữ tử vong, xảy ra vào trưa 30/7, tại số nhà 22A6 ngõ 17 phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng).

Theo đó, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 30/7, người dân giật mình vì tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà của bà Trần Thị Tuyết (54 tuổi, nguyên là công nhân vệ sinh môi trường, hiện lao động tự do) ở số nhà 22A6 ngõ 17 phường Trại Chuối (quận Hồng Bàng).

Mọi người chạy tới nơi thì thấy những nhà xung quanh cũng bị sức ép từ vụ nổ làm cho vỡ kính cửa sổ, vương vãi khắp nơi, bà Tuyết đã tử vong và một cháu bé bị thương do bị các đồ gia dụng trong nhà đổ vỡ, đè vào người.

Sau tiếng nổ lớn, 1 phụ nữ tử vong

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ nổ

Được biết, bà Tuyết đã nghỉ hưu và thường hay đi nhặt ve chai về bán, có thể trong số những vật dụng bà nhặt về nhà có chứa thuốc nổ, nên khi gặp điều kiện cháy nổ đã gây ra vụ việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành các công tác khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sau tiếng nổ lớn, 1 phụ nữ tử vong