Mưa lớn trút xuống trong cơn bão số 5 cuối tháng 8/2025 khiến bờ kè trước nhà công vụ Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mường Lý (Thanh Hóa) bị sạt lở nghiêm trọng, kéo lệch dãy nhà công vụ cho giáo viên vốn đã xuống cấp có nguy cơ đổ sập.
Vào khoảng 2h20 phút ngày 26/8, bờ kè bê tông sau khu hiệu bộ đang xây dựng của Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mường Lý bị sạt nghiêm trọng. Đất đá trôi xuống khu vực xây dựng nhà hiệu bộ, đất lở ảnh hưởng khu 8 phòng ở công vụ. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn của giáo viên và học sinh.

Năm học mới đã bắt đầu, giáo viên đa phần là miền xuôi lên công tác nên buộc phải ở lại, không thể di chuyển hơn 100 km đường đồi núi trong ngày. Tình thế này, buộc hơn 20 giáo viên phải đi ở nhờ hoặc ở tạm trong phòng học cũ. Việc giáo viên phải đi ở nhờ không chỉ ảnh hưởng đến đời sống cá nhân mà còn tác động đến chất lượng giảng dạy và tâm lý của họ.
Một trong những khó khăn lớn nhất mà giáo viên phải đối mặt khi đi ở nhờ là thiếu ổn định trong cuộc sống. Khi không có chỗ ở cố định, giáo viên thường xuyên phải thay đổi nơi ở, điều này không chỉ gây khó khăn trong việc sắp xếp thời gian cho công việc mà còn làm giảm hiệu suất giảng dạy.

Họ có thể không có không gian riêng tư để chuẩn bị bài giảng, nghiên cứu tài liệu, hoặc đơn giản chỉ là nghỉ ngơi, dẫn đến căng thẳng và mệt mỏi. Thêm vào đó, việc sống nhờ cũng có thể tạo ra những rào cản trong mối quan hệ với học sinh và phụ huynh.
Ngoài ra, vấn đề tài chính cũng là một yếu tố quan trọng. Giáo viên thường phải chi tiêu cho việc thuê nhà trọ hoặc ở nhờ, điều này làm gia tăng gánh nặng tài chính cho họ. Với mức lương giáo viên thường không cao, việc phải chi trả cho chỗ ở có thể khiến họ rơi vào tình trạng khó khăn, ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân và gia đình.

Để giải quyết vấn đề này, cần có những chính sách hỗ trợ cụ thể từ phía chính quyền và các cơ quan quản lý giáo dục. Một trong những giải pháp hiệu quả là xây dựng các khu nhà ở dành riêng cho giáo viên, đảm bảo họ có chỗ ở ổn định và thuận tiện.
Ngoài ra, các chương trình hỗ trợ tài chính, cho vay ưu đãi để giáo viên có thể mua nhà hoặc thuê nhà cũng cần được xem xét.
Bên cạnh đó, việc tạo ra môi trường làm việc thân thiện và tôn trọng giáo viên cũng rất quan trọng. Các trường học nên khuyến khích sự hợp tác giữa giáo viên và phụ huynh, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, từ đó tạo ra một không khí tích cực cho giáo viên làm việc và cống hiến.

Trao đổi với PV, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mường Lý cho biết: Ngay khi nắm được việc sạt lở, nhà trường đã tiến hành rào chắn tạm khu vực sạt lở để đảm bảo an toàn. Phân công giáo viên, nhân viên theo dõi khu vực bị ảnh hưởng.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên và cơ sở vật chất, nhà trường đề nghị UBND xã Mường Lý có phương xử lý để tránh sạt lở tiếp tục xảy ra. Về lâu dài cần tiến hành kè kiên cố, bố trí nguồn kinh phí để xây dựng lại nhà công vụ cho giáo viên ổn định công tác.
Được biết, hiện tổng số phòng học ở học sinh hiện tại của trường có 36 phòng. Số học sinh cần nhà ở 400 người. Số phòng còn thiếu 14 phòng. Số phòng nhà công vụ theo nhu cầu của nhà trường 20 phòng.
Mường Lý là xã miền núi cao của tỉnh Thanh Hóa, đa phần là người dân tộc thiểu số với nguồn thu nhập trông chờ vào sản xuất nông nghiệp manh muốn, chăn nuôi nhỏ lẻ.
Trong những năm qua, Thanh Hóa đã quan tâm phát triển hạ tầng giao thông, trường học ở các xã vùng khó khăn, tuy nhiên do địa bàn rộng, số lượng đơn vị cần đầu tư lớn nên phải phân kỳ đầu tư.