TP Huế quyết định tạm dừng gói mua sách giáo khoa trị giá khoảng 12,3 tỷ đồng, chuyển sang phương án hỗ trợ linh hoạt nhằm tránh lãng phí ngân sách và ưu tiên học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Thực hiện Nghị định 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ về miễn phí sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông, Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Kết luận số 376-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP Huế đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) rà soát nhu cầu, tham mưu HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 26/7/2026, triển khai từ năm học 2026-2027.

Theo đó, thành phố bố trí kinh phí mua SGK, hình thành tài sản công để học sinh mượn và sử dụng hằng năm.
Ban đầu, toàn thành phố có 133.734 bộ SGK được đăng ký mượn, với kinh phí dự kiến khoảng 28,2 tỷ đồng. Sở GD&ĐT đã thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu, đăng tải hồ sơ mời thầu và dự kiến mở thầu ngày 29/8.
Tuy nhiên, qua rà soát trước thời điểm tựu trường, số học sinh còn nhu cầu mượn SGK giảm xuống còn 52.824 bộ, giảm 80.910 bộ so với đăng ký ban đầu. Nguyên nhân chủ yếu do nhiều phụ huynh đã chủ động mua SGK cho con em.
Kinh phí dự kiến mua sắm vì thế giảm còn khoảng 12,3 tỷ đồng. Số học sinh chưa có SGK bản in chiếm khoảng 21% học sinh toàn thành phố.
Để bảo đảm nguồn sách, thành phố đã có Kết luận số 614-KL/TU ngày 27/8/2026 về phương án cung ứng SGK. Tuy nhiên, tại thời điểm mở thầu ngày 29/8, không có nhà thầu tham gia và cũng không có đơn vị đủ năng lực để chỉ định thầu.
Sở GD&ĐT tiếp tục mời thầu lại từ ngày 30/8, dự kiến mở thầu ngày 19/9. Với tiến độ này, số SGK còn thiếu dự kiến được cung ứng sau khai giảng khoảng 10 ngày đến 2 tuần.
Trong thời gian chờ sách, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường không chờ đủ SGK mới tổ chức dạy học. Các trường sử dụng sách thư viện, sách dùng chung, học liệu số chính thống và SGK điện tử do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí, bảo đảm chương trình học không bị gián đoạn.

Trong khi đó, ngày 3/9, Bộ GD&ĐT ban hành Quyết định số 2623/QĐ-BGDĐT về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027, trong đó xác định nhiệm vụ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục, SGK.
Ngày 10/9, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 467/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, giao Bộ GD&ĐT rà soát, điều chỉnh, tinh giản, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018; tổ chức biên soạn, hoàn thiện một bộ SGK của Nhà nước thống nhất sử dụng trên toàn quốc.
Trước tình hình này, chiều 10/9, Ban Thường vụ Thành ủy Huế thống nhất lùi thời gian thực hiện miễn đại trà SGK phổ thông nhằm tránh nguy cơ lãng phí ngân sách khi chương trình, SGK có thể tiếp tục được điều chỉnh.
Theo chủ trương mới, thành phố tạm dừng gói mua sắm khoảng 12,3 tỷ đồng, chuyển sang giải pháp hỗ trợ linh hoạt.
Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế khẳng định thành phố sẽ triển khai ngay việc mua sách cho các nhóm đối tượng ưu tiên, bảo đảm các em có sách trước ngày 15/9.
Đối với những học sinh còn lại, ngành Giáo dục TP Huế sẽ phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đơn vị liên quan tập trung nguồn cung, triển khai các giải pháp để sách giáo khoa được đưa ra thị trường đầy đủ, kịp thời.
Đối với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn và học sinh khu vực miền núi, thành phố tiếp tục hỗ trợ SGK miễn phí từ Quỹ Vì người nghèo và các nguồn vận động hợp pháp khác.
Sau khi Bộ GD&ĐT có thông tin chính thức về lộ trình sửa đổi chương trình, SGK, Sở GD&ĐT sẽ tham mưu thành phố xác định lại nhu cầu và thời điểm đầu tư phù hợp.
TP Huế khẳng định việc điều chỉnh phương thức trong năm học 2026-2027 không làm thay đổi mục tiêu bảo đảm quyền học tập của học sinh, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn.
Khi chương trình, SGK ổn định, thành phố sẽ xem xét bố trí ngân sách mua sách cho học sinh mượn, bảo đảm sách được sử dụng lâu dài, tái sử dụng nhiều lần và phát huy hiệu quả nguồn lực nhà nước.