Hơn 21% học sinh ở Huế vẫn thiếu sách giáo khoa, trong khi gói thầu mua sách miễn phí chưa chính thức mở lại.
Tại buổi họp báo thường kỳ tháng 8 của UBND TP Huế, ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP Huế cho biết, đến nay hơn 21% học sinh trên địa bàn chưa có đủ sách giáo khoa để học tập.

Tình trạng thiếu sách xảy ra ở nhiều cấp học, trong đó khối lớp 12 thiếu nhiều nhất. Đáng chú ý, gói thầu mua sách giáo khoa để cấp phát miễn phí cho học sinh vẫn chưa chính thức mở lại.
Trước đó, UBND TP Huế chủ trương cấp sách giáo khoa miễn phí cho toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 từ năm học 2026-2027. Theo phương án, thành phố tổ chức mua sách, giao các cơ sở giáo dục quản lý và cấp cho học sinh sử dụng theo hình thức mượn - trả hằng năm.
Ban đầu, tổng kinh phí dự kiến cho chương trình lên tới 52,8 tỷ đồng. Sau khi rà soát, thống kê nhu cầu thực tế, số lượng sách cần mua được xác định với kinh phí hơn 28 tỷ đồng.
Trong dịp nghỉ hè, nhiều phụ huynh đã đăng ký mượn sách cho con thông qua nhà trường. Sở GD&ĐT Huế sau đó tổ chức đấu thầu gói mua sắm vào ngày 29/8. Tuy nhiên, không có nhà thầu tham gia nên gói thầu không thể thực hiện.
Khi năm học mới cận kề, một bộ phận phụ huynh chủ động mua sách cho con khiến nhu cầu mượn giảm. Trên cơ sở đó, ngành giáo dục tiếp tục rà soát, điều chỉnh số lượng và kinh phí mua sách xuống còn hơn 12,3 tỷ đồng.
Theo ông Phạm Bá Thành, Sở GD&ĐT TP Huế đã điều chỉnh và xây dựng lại kế hoạch đấu thầu theo quy định. Gói thầu dự kiến được mở lại vào ngày 19/9.

Như vậy, trong khi hơn 21% học sinh vẫn chưa có sách giáo khoa, việc mua sắm sách theo chính sách miễn phí của thành phố vẫn đang trong quá trình hoàn tất thủ tục.
Để hạn chế ảnh hưởng đến việc học, ngành giáo dục Huế đã hướng dẫn các trường khai thác kho học liệu số do Bộ GD&ĐT cung cấp miễn phí. Các trường được yêu cầu bảo đảm tiến độ dạy học, không cắt xén chương trình vì lý do thiếu sách.
Đối với các trường học ở khu vực biên giới, TP Huế cho biết đã chủ động bảo đảm sách giáo khoa cho 100% học sinh trước khi bước vào năm học mới.
Tuy nhiên, tại nhiều địa bàn, việc thiếu sách vẫn khiến phụ huynh không khỏi sốt ruột.
Anh Đ.K., có con học tại một trường tiểu học và trung học cơ sở ở phường Mỹ Thượng cho biết, gia đình đăng ký mượn sách từ đầu tháng 8 theo chính sách miễn phí của thành phố. Đến nay, con anh vẫn chưa nhận được sách.
Ngoài ra anh Đ.K. cho biết thêm, nhà trường cũng thông báo phụ huynh không nên hoang mang và không bắt buộc phải tự đi mua sách. Trong thời gian chờ sách, giáo viên sẽ chủ động điều chỉnh phương pháp, tổ chức các hoạt động dạy học phù hợp.
Dù vậy, trên thực tế, nhiều phụ huynh vẫn tìm đến các nhà sách để mua sách cho con. Một số gia đình phải tìm file sách giáo khoa trên mạng rồi in, đóng thành sách để sử dụng tạm thời.
Việc TP Huế triển khai chính sách cấp sách giáo khoa miễn phí được kỳ vọng sẽ giảm đáng kể chi phí học tập cho các gia đình, nhất là khi sách được sử dụng theo hình thức mượn - trả hằng năm.
Tuy nhiên, việc gói thầu đầu tiên không có nhà thầu tham gia, sau đó phải rà soát và điều chỉnh nhu cầu khiến tiến độ cung ứng sách bị chậm so với thời điểm bắt đầu năm học.
Trong lúc chờ gói thầu được mở lại và hoàn tất các bước lựa chọn nhà cung cấp, ngành giáo dục Huế đang phải triển khai các giải pháp tạm thời nhằm bảo đảm học sinh vẫn có thể tiếp cận nội dung bài học.
Mục tiêu trước mắt là không để tình trạng thiếu sách giáo khoa ảnh hưởng đến tiến độ chương trình, đồng thời sớm hoàn tất việc mua sắm để học sinh được tiếp nhận sách theo đúng chính sách miễn phí đã được thành phố đề ra.