Giáo dục

Đại học Bách khoa Hà Nội đưa tinh thần thượng tôn pháp luật vào Tuần định hướng tân sinh viên

Nhật Minh 10/09/2026 14:19

Đã thành thông lệ, bước vào năm học mới, tân sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tham gia Tuần định hướng để làm quen với môi trường đại học. Năm nay, hành trang ấy có thêm một nội dung thiết thực: Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

_u_c3447.jpg
Nghi thức trao cờ truyền thống của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội tại lễ khai giảng. Ảnh: HUST.

Những ngày đầu tháng 9, gần 10.000 tân sinh viên K71 bước vào năm học 2026-2027 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm học mới diễn ra trong thời điểm Đại học Bách khoa Hà Nội hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập (15/10/1956 - 15/10/2026), đồng thời Báo Công lý hướng tới Kỷ niệm 25 năm thành lập. Hai dấu mốc cũng tạo thêm ý nghĩa cho chương trình phối hợp giữa hai đơn vị và các hoạt động dành cho sinh viên trong dịp này.

Pháp luật giao thông từ những câu chuyện gần sinh viên

Từ ngày 7 đến 11/9, trong Tuần định hướng học tập đầu khóa, sinh viên K71 được cung cấp những thông tin cần thiết về học tập, sinh hoạt, các quy định của nhà trường, dịch vụ hỗ trợ và kỹ năng thích nghi với môi trường đại học.

Đây là giai đoạn các em bắt đầu làm quen với một không gian học tập có mức độ tự chủ cao hơn. Bên cạnh việc chủ động trong học tập, mỗi sinh viên cũng phải tự chịu trách nhiệm nhiều hơn với những lựa chọn trong đời sống hằng ngày.

794176459_1069147748998601_2259119159548168461_n.png
Tân sinh viên K71 Đại học Bách khoa Hà Nội trong những ngày đầu năm học 2026-2027. Ảnh: HUST.

Từ việc đi học bằng phương tiện gì, có đủ điều kiện điều khiển xe hay chưa, sử dụng mũ bảo hiểm thế nào, đến những tình huống như mượn xe, cho mượn xe, dùng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện hay xử lý khi xảy ra va chạm... đều là những vấn đề sinh viên có thể gặp ngay từ những ngày đầu bước vào giảng đường.

Bởi vậy, pháp luật về trật tự, an toàn giao thông được đưa vào Tuần định hướng không theo cách tách rời đời sống sinh viên, mà bắt đầu từ chính những tình huống gần gũi ấy.

Đại học Bách khoa Hà Nội có khuôn viên rộng khoảng 26 ha, với hệ thống giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, ký túc xá và nhiều công trình phục vụ học tập, sinh hoạt. Mỗi ngày, việc di chuyển của sinh viên diễn ra liên tục cả trong khuôn viên trường và trên các tuyến đường xung quanh.

Với tân sinh viên, việc lựa chọn phương tiện, đi xe buýt, xe đạp, xe máy, xe đạp điện; điều khiển phương tiện khi đủ điều kiện; đội mũ bảo hiểm đúng quy định; mượn hoặc cho mượn xe; sử dụng điện thoại khi lái xe hay xử lý khi xảy ra va chạm đều là những câu chuyện rất gần.

Cùng với đó là những nguy cơ cần được nhận diện sớm, từ phóng nhanh, vượt ẩu, không chấp hành tín hiệu giao thông đến việc sử dụng rượu, bia nhưng vẫn điều khiển phương tiện.

hiu-tim-hieu-phap-luat-an-toan-giao-thong-12 (1)
Chương trình tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông với chủ đề: “Không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông” do Báo Công lý phối hợp tổ chúc tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2025.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026” được tổ chức với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho sinh viên”.

Cuộc thi hướng tới củng cố kiến thức pháp luật, đồng thời giúp người dự thi nhận diện rủi ro và lựa chọn cách xử lý phù hợp trước những tình huống giao thông có thể gặp trong thực tế.

Mở rộng hoạt động đồng hành với sinh viên

Cuộc thi năm 2026 cũng là một trong những hoạt động mở đầu cho chương trình phối hợp giữa Báo Công lý và Đại học Bách khoa Hà Nội.

Ngày 11/9, hai đơn vị sẽ ký kết Chương trình phối hợp về “Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; truyền thông khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khoa học, công nghệ giai đoạn 2026-2030”.

Từ chương trình này, các hoạt động phối hợp không chỉ dừng ở một cuộc thi hay một chương trình tuyên truyền riêng lẻ, mà được mở rộng sang nhiều nội dung gắn với quá trình học tập, nghiên cứu và phát triển của sinh viên...

Theo đó, Báo Công lý phát huy thế mạnh về thông tin, truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật; Đại học Bách khoa Hà Nội phát huy thế mạnh về đào tạo, nghiên cứu, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sự phối hợp giữa hai đơn vị tạo thêm những hoạt động thiết thực dành cho sinh viên.

Ngay sau lễ ký kết sẽ diễn ra Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2026”, với chủ đề "Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn cho sinh viên", do Báo Công lý phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Đại học Bách khoa Hà Nội và các đơn vị tổ chức.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đại học Bách khoa Hà Nội đưa tinh thần thượng tôn pháp luật vào Tuần định hướng tân sinh viên