Việc chuẩn bị quỹ nhà công vụ cho cán bộ, công chức là nhiệm vụ then chốt trong bối cảnh sáp nhập hành chính Quảng Nam - Đà Nẵng… ông Nguyễn Hà Nam – Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng đã nhấn mạnh khi nói về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn.
Ngày 11/4, tại họp báo quý I/2025 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Nguyễn Hà Nam – Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã thông tin về tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn, đồng thời nhấn mạnh việc chuẩn bị quỹ nhà công vụ cho cán bộ, công chức là nhiệm vụ then chốt trong bối cảnh sáp nhập hành chính Quảng Nam - Đà Nẵng.
Theo ông Nguyễn Hà Nam, việc bố trí nơi ở cho công chức sau sáp nhập không chỉ nhằm đảm bảo điều kiện làm việc ổn định, mà còn là bước đi chiến lược để thích ứng với sự thay đổi cơ cấu tổ chức. “Chúng tôi đã chủ động rà soát tổng thể quỹ nhà ở xã hội trên toàn địa bàn, từ đó tham mưu phương án bố trí nhà công vụ phù hợp trong trường hợp trung tâm hành chính mới đặt tại Đà Nẵng”, ông Nam nói.
Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, nhu cầu nhà ở xã hội hiện nay đang tăng mạnh, đặc biệt trong nhóm đối tượng là cán bộ, công chức có thể chuyển về Đà Nẵng sau sáp nhập. Trước thực tế đó, thành phố đang huy động tối đa các nguồn lực để tăng cung, đa dạng hóa mô hình nhà ở xã hội.
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, dự án chung cư nhà ở xã hội dành cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên với 209 căn hộ đã hoàn thành. Giai đoạn 2 của dự án này, dự kiến cung cấp thêm 191 căn hộ, đang được thành phố đẩy nhanh tiến độ triển khai.
Tại quận Liên Chiểu, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến triển khai dự án nhà ở xã hội kết hợp thiết chế công đoàn với quy mô khoảng 703 căn hộ trên diện tích 2,31 ha.
Thành phố cũng đã quyết định nâng cấp khu nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Hòa Cầm (giai đoạn 1), bổ sung thêm 184 căn hộ vào quỹ nhà ở xã hội. Đồng thời, đề xuất Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 của dự án này, quy mô khoảng 500 căn.
Ngoài ra, 728 căn hộ tại Khu ký túc xá tập trung phía Tây và phía Tây mở rộng (khu công nghiệp Hòa Khánh) cũng đã hoàn thành. Thành phố đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục nghiệm thu hệ thống phòng cháy chữa cháy để sớm bàn giao, đưa vào sử dụng làm nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động.
Bên cạnh các dự án sử dụng vốn đầu tư công, thành phố cũng ghi nhận tiến độ từ các dự án xã hội hóa. Tiêu biểu là 2.736 căn hộ tại dự án Chung cư nhà ở xã hội thuộc khu đô thị xanh Bàu Tràm Lakeside đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng.
Tuy nhiên, một số dự án vẫn đang gặp vướng mắc khiến tiến độ chậm trễ như: Dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo (khối nhà C) và dự án An Trung 2 (khối nhà A, B) với tổng số 870 căn hộ.
Dự kiến trong quý IV năm nay, thành phố sẽ đồng loạt khởi công nhiều dự án lớn. Cụ thể, dự án nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4 với quy mô 1.564 căn hộ dự kiến khởi công tháng 10/2025. Hai dự án khác tại khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ với tổng cộng 1.955 căn hộ cũng được lên kế hoạch động thổ vào tháng 12/2025.
Mục tiêu của thành phố là trong quý I/2026 sẽ khởi công ít nhất 5 dự án nhà ở xã hội, với quy mô vượt mốc 3.600 căn hộ – đánh dấu nỗ lực bền bỉ của Đà Nẵng trong việc giải quyết bài toán nhà ở cho lực lượng lao động và đội ngũ công chức trong giai đoạn chuyển đổi hành chính trọng đại.