Dự án Làng Vân - công trình được kỳ vọng tạo cú hích phát triển kinh tế - xã hội cho Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn giải phóng mặt bằng, tuy nhiên hàng chục hộ dân vẫn chưa chấp thuận kiểm đếm.
Tại cuộc họp báo quý I-2025 do UBND TP. Đà Nẵng tổ chức ngày 11/4, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương đã thông tin về tiến độ dự án Khu phức hợp du lịch và đô thị nghỉ dưỡng Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu), do Công ty cổ phần Vinpearl làm chủ đầu tư.
Theo ông Võ Nguyên Chương, dự án Làng Vân hiện vướng một số vấn đề liên quan đến cơ chế và quyền sử dụng đất của người dân, đặc biệt là việc không đồng thuận kiểm đếm. “Đây là dự án đầu tiên ở Đà Nẵng phải tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc. Bình thường chỉ cưỡng chế thu hồi đất, nhưng ở đây nhiều hộ dân không cho kiểm đếm ngay từ đầu” – ông Chương nói.
Dự án Làng Vân đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư vào cuối năm 2024, với quy mô 515,2 ha chia làm hai giai đoạn, tổng vốn đầu tư 44.000 tỷ đồng. Dự án có một phần diện tích lấn biển nhưng đã được thống nhất tạm để lại, chờ nghiên cứu tổng thể về lấn biển sau này.
Hiện nay, tổng cộng có 2.075 hồ sơ cần giải tỏa, trong đó giai đoạn 2 có 668 hồ sơ và khoảng 3.300 ngôi mộ. Tuy nhiên, vẫn còn 70 trường hợp chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Một trong những vướng mắc lớn là việc mua bán đất rừng không đúng quy định. Nhiều hộ dân không phải người địa phương đã mua lại đất rừng tự khai hoang hoặc đất được giao khoán trồng rừng- vốn không được phép chuyển nhượng. Các giao dịch này diễn ra với giá cao, dẫn đến chênh lệch lớn so với mức đền bù hiện hành, gây khó khăn cho công tác giải phóng mặt bằng.
Dù vậy, ông Chương khẳng định, quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân địa phương đang canh tác ổn định tại khu vực này vẫn được đảm bảo. UBND quận Liên Chiểu đã tổ chức đối thoại với các hộ dân vào các ngày 3, 4, 8 và 9/4. Quyết định cưỡng chế thu hồi đất sẽ được ban hành vào ngày 19/4.
Hội đồng Giải phóng mặt bằng quận Liên Chiểu và Tổ công tác 88 của thành phố cam kết sẽ hoàn tất toàn bộ công tác giải tỏa trong tháng 4 này, tạo điều kiện triển khai các thủ tục tiếp theo để kịp khởi công dự án.
“Đây là một trong những dự án động lực của Đà Nẵng, góp phần quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian tới”, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Võ Nguyên Chương nhấn mạnh.