Tòa tuyên án

Sát hại người cùng khu trọ vì mâu thuẫn

Phan Hồng 21/03/2024 - 16:00

Ngày 21/3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Huỳnh Ngọc Quân (SN 1997) tử hình về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 10/2022, Huỳnh Ngọc Quân đến thuê phòng tại địa chỉ số 47/2 Quốc lộ 1K, Khu phố 2, phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP.HCM để ở.

Tại đây, Quân phát sinh mâu thuẫn với anh Trương Quốc H., là người ở cùng khu trọ.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 11/12/2022, anh H. đẩy xe máy ra khỏi khu trọ thì va chạm vào xe của Quân nên hai bên cự cãi và xảy ra xô xát.

dam-chet(2).jpg
Bị cáo Huỳnh Ngọc Quân

Sau đó, Quân bị chủ nhà trọ không cho ở, phải dọn về nhà bà ngoại.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 12/12/2022, Quân điều khiển xe máy đến chợ Linh Xuân thuộc phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức để phụ mẹ bán hàng.

Khi điều khiển xe ngang qua phía sau dãy nhà trọ số 47/2 Quốc lộ 1K, Khu phố 2, phường Linh Xuân thì thấy anh H. đang ngồi uống nước một mình tại quán vỉa hè.

Lúc này, Quân nảy sinh ý định đánh anh H. nên điều khiển xe quay lại sạp bán hàng trong chợ, lấy 2 con dao nhọn dài và cầm trên tay đi bộ đến chỗ anh H.

Anh H. thấy Quân cầm dao nên bỏ chạy ra hướng quốc lộ 1K được một đoạn thì bị té ngã, nhưng gượng dậy chạy tiếp.

Lúc này, Quân đuổi kịp và dùng dao trên hai tay đâm liên tiếp vào ngực trái, ngực phải của anh H. Bị đâm, anh H. tiếp tục bỏ chạy được một đoạn thì gục ngã.

Quân tiếp tục dùng dao đâm 1 nhát vào lưng và dùng chân đá nhiều cái vào lưng, cho đến khi thấy anh H. nằm im.

Quân quay lại lấy xe điều khiển về nhà ông ngoại tại xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trên đường đi, Quân vứt 2 con dao gây án trên cầu Đồng Nai.

Anh Trương Quốc H. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi nhập viện do đa vết thương đâm gây thủng tim, động mạch chủ và phổi phải .

Đến khoảng 19 giờ ngày 12/12/2022, Quân đến Công an xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đầu thú.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sát hại người cùng khu trọ vì mâu thuẫn