Sập cầu ở Trung Quốc, ít nhất 12 người thương vong

Bạch Dương| 01/11/2020 22:28
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 1/11, một vụ sập cầu đã xảy ra ở Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và 5 người bị thương, Thời báo Hoàn Cầu đưa tin.

sap-cau-o-thien-tan-trung-quoc.jpeg
Nhân viên cứu hộ tại địa điểm xảy ra vụ sập cầu ở Thiên Tân, phía Bắc Trung Quốc sáng 1/11.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, số người thương vong kể trên được tính đến 18h00 chiều 1/11 (giờ địa phương). Trong khi đó, công tác cứu hộ cơ bản đã hoàn thành.

Bộ Quản lý Khẩn cấp cho biết trên trang Sina Weibo, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h00 sáng cùng ngày khi một cây cầu dài khoảng hơn 30m ở khu mới Tân Hải bị sập trong quá trình sửa chữa.

Một số thợ sửa chữa đã bị chôn vùi sau vụ sập cầu, Thời báo Hoàn Cầu cho biết. Chính quyền địa phương sau đó đã cử 192 nhân viên cứu hộ và 10 chú chó cứu hộ đến hiện trường.

Bộ Quản lý Khẩn cấp cũng đã cử một đội công tác đến hiện trường để hướng dẫn công tác cứu hộ, theo thông báo.

Các nhân viên của công ty xây dựng có liên quan đến vụ sửa chữa cầu gây tai nạn đã bị cảnh sát địa phương tạm giữ, giới chức địa phương cho biết trên Weibo.

Nguyên nhân tai nạn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sập cầu ở Trung Quốc, ít nhất 12 người thương vong