Tòa tuyên án

Rủ nhau trốn khỏi nơi tạm giữ qua đường thông gió

Minh Triết 20/03/2024 - 11:51

Sáng 20/3, TAND huyện Vị Thủy (Hậu Giang) đã tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Ngọc Vũ (sinh năm 1985), Đào Quang Huy (sinh năm 2005), Lê Văn Ngọ (sinh năm 2002) về tội “Trốn khỏi nơi giam, giữ”, quy định tại khoản 2 Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phiên tòa xét xử trực tuyến được tổ chức tại 2 điểm cầu: Điểm cầu trung tâm tại trụ sở TAND huyện Vị Thủy với sự tham gia của những người tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật; các bị cáo có mặt tại điểm cầu thành phần Nhà tạm giữ Công an huyện Vị Thủy.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Huy, thường trú tại ấp 2A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cùng với bị cáo Vũ, thường trú tại ấp Phú An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và bị cáo Ngọ, thường trú tại ấp 5, xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, cả 3 cùng bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

truc-tuyen.jpg
Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu

Ngày 07/6/2023, Huy rủ Vũ và Ngọ tìm cách trốn khỏi Nhà tạm giữ Công an huyện Vị Thủy. Sau khi bàn bạc, cả 3 đều đồng ý phương án phá lam thông gió để thoát ra ngoài buồng tạm giữ.

Sau đó, hằng ngày Vũ lợi dụng sơ hở của cán bộ Nhà tạm giữ và lấy cái mền che chắn không để camera quan sát không phát hiện hành vi phạm tội. Vũ trèo lên cửa sổ phòng giam dùng chân đạp mạnh vào cây lam thông gió số 5 làm bể bê tông và biến dạng cửa thông gió.

Đến ngày 11/6/2023, Vũ, Huy, Ngọ cùng theo đường lam thông gió bị phá bỏ trốn và dùng mùng (màn), mền (chăn) cột thành dây để đu mình qua tường rào Nhà tạm giữ, thoát ra ngoài.

Sau khi ra khỏi khu vực Nhà tạm giữ, Huy, Ngọ đi ra đường Nguyễn Thị Định, theo Quốc lộ 61 về hướng chợ Nàng Mau và đi đến nhà ông Lê Văn Hậu (chú ruột của Ngọ) sau đó được ông Hậu vận động ngày 11/6/2023 cả 2 ra đầu thú.

Vũ bỏ trốn lên TPHCM và đến ngày 19/6/2023, Vũ đã đến Công an Phường 16, quận Gò Vấp, TPHCM đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã nhận tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đào Quang Huy 5 năm tù, tổng hợp hình phạt (tội "Trộm cắp tài sản" được tuyên trước đó) là 9 năm tù tội; tuyên phạt bị cáo Đỗ Ngọc Vũ 4 năm tù, tổng hợp hình phạt (tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" được tuyên trước đó) là 16 năm tù; tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ngọ 3 năm tù, tổng hợp hình phạt ( tội "Cố ý gây thương tích" được tuyên trước đó) là 4 năm tù.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ nhau trốn khỏi nơi tạm giữ qua đường thông gió