Ngày 23/5, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Phan Duy Quang (SN 1994), Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1989), Nguyễn Đình Phú (SN 1995), Nguyễn Đình Trung Hiếu (SN 1991, cùng trú tại TP. Đà Nẵng) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Hoàng Minh Thảo (SN 1987) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, thông qua mối quan hệ xã hội, từ năm 2020, Nguyễn Thị Lệ Hoa quen biết Phan Duy Quang và có liên lạc thường xuyên qua điện thoại. Đến khoảng tháng 5/2024, Hoa nảy sinh ý định mua ma túy từ Quang về chia nhỏ bán kiếm lời và sử dụng. Để thực hiện hành vi, Hoa nhờ Nguyễn Đình Phú đến nhận ma túy giúp và trả công cho Phú bằng ma túy.
Trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến 22/5/2024, Hoa đã ba lần mua ma túy của Quang, tổng cộng 52,470 gam Methamphetamine. Trong đó, Phú hai lần nhận hàng hộ Hoa với tổng khối lượng 32,470 gam. Đổi lại, Phú được Hoa đưa 0,5 gam ma túy để sử dụng. Sau khi có ma túy, Hoa tự phân chia và bán lại cho nhiều người, thu về tổng cộng 10 triệu đồng, trong đó 6,5 triệu đồng từ lần giao dịch đầu được chuyển trả cho Quang.
Cùng ngày 22/5, Hoa nhờ em ruột là Nguyễn Đình Trung Hiếu đi bán giúp hai gói ma túy có khối lượng 0,401 gam Methamphetamine.
Ngoài ra, Hoa còn đưa cho Hoàng Minh Thảo hai gói ma túy có khối lượng 0,240 gam để trả công việc chở đi chợ. Khi bị khám xét, công an thu giữ tại nhà Thảo 4,425 gam ma túy các loại (Methamphetamine, MDMA) và 0,513 gam Ketamine. Số ma túy này được xác định để sử dụng cá nhân.
Về phía Quang, cơ quan chức năng thu giữ thêm 0,914 gam Methamphetamine do Quang cất giấu tại nhà để bán. Tổng khối lượng ma túy Quang phải chịu trách nhiệm hình sự là 53,384 gam Methamphetamine.
Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Duy Quang 19 năm tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng. Nguyễn Thị Lệ Hoa lãnh 18 năm tù, phạt bổ sung 30 triệu đồng. Nguyễn Đình Phú nhận mức án 16 năm tù và phạt bổ sung 20 triệu đồng. Nguyễn Đình Trung Hiếu bị tuyên phạt 4 năm tù. Hoàng Minh Thảo bị tuyên án 8 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.