Đời sống

Hậu Giang xảy ra 8 điểm sạt lở

Phú Khởi 19/03/2024 - 16:33

Vào lúc 5 giờ ngày 19/3, trên sông Xáng Cái Côn đã xảy ra sạt lở bờ sông tại hộ ông Nguyễn Văn Thống, ấp Đông An 2A, xã Tân Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang.

Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 27m, sâu vào bờ nơi rộng nhất khoảng 6m. Diện tích mất đất là 162m2, ước thiệt hại trên 334 triệu đồng.

a-2.jpg
Đoạn sạt lở tại hộ ông Nguyễn Văn Thống, ấp Đông An 2A, xã Tân Thành, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP. Ngã Bảy đã cử người xuống kết hợp với chính quyền địa phương cùng với Nhân dân triển khai khắc phục tạm thời, đồng thời gắn bảng nguy cơ sạt lở, cảnh báo người dân không đến nơi nguy hiểm.

a-3.jpg
Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 8 điểm sạt lở bờ sông (Ảnh: Bảo Toàn)

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hậu Giang, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đã xảy ra 8 điểm sạt lở với chiều dài trên 216m, mất trên 1.000m2 đất, ước thiệt hại lên đến gần 1,8 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hậu Giang xảy ra 8 điểm sạt lở