Rủ nhau đi cướp để lấy tiền chơi game

Hoàng Thiên Lý| 10/11/2015 15:10
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi khống chế nạn nhân để cướp tài sản cả bọn lên xe bỏ chạy về trước cổng bệnh viện Da Liễu thì dừng lại kiểm tra số tài sản vừa cướp được và đưa cho Phúc giữ. Sáng hôm sau mang số tài sản cướp đi tiêu thụ bán lấy tiền chơi game.

Ngày 10/11, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo phạt bị cáo Hồ Phước Thắng (SN 1994, trú tổ 3, Đông Nam 1, Vĩnh Hải, Nha Trang) 7 năm tù, Đặng Hiếu (SN 1999, trú tổ 19 Xuân Ngọc, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 3 năm tù cùng về tội cướp tài sản. Tòa cũng giữ nguyên mức án 4 năm tù về tội này đối với Nguyễn Hoàng Phúc (SN 1997, trú 91/5 Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang) do không kháng cáo.

Trước đó, khoảng 18h30’ ngày 5/9/2014, sau khi nhậu xong Thắng, Phúc và Hiếu đi đến quán điện tử Sori trên đường Nguyễn Khuyến, Vĩnh Hải, Nha Trang chơi. Sau đó, Thắng rủ Phúc và Hiếu đi cướp tài sản lấy tiền chơi game tiếp, Phúc và Hiếu đồng ý.

Khoảng 22h30’ cùng ngày, Thắng điều khiển xe máy chở Phúc và Hiếu đến khu vực sân bóng đá Khatoco Khánh Hòa trên đường Nguyễn Khuyến thì phát hiện anh Nguyễn Ngọc Nguyên điều khiển xe đạp điện chở Nguyễn Thị Trúc Ly và Phạm Ngọc Vy, đang đi ngược chiều từ Trung tâm Huấn luyện TDTT về phía chợ Vĩnh Hải. Thắng, Phúc và Hiếu cùng bàn bạc quay lại đi theo phía sau xe anh Nguyên chờ cơ hội thuận lợi thì cướp tài sản.

Khi đi đến trước quán cà phê Vườn Xưa, địa chỉ 152 Nguyễn Khuyến, quan sát xung quanh thấy vắng người qua lại, Thắng liền điều khiển xe ép sát vào xe anh Nguyên để Hiếu ngồi sau dùng chân đạp mạnh vào bên hông xe, làm anh Nguyên ngã xuống.

Rủ nhau đi cướp để lấy tiền chơi game

Bị cáo Hiếu và Thắng trước vành móng ngựa.

Sau đó, Thắng, Phúc và Hiếu liền nhảy xuống xe, chạy tới dùng tay, chân đánh liên tiếp vào mặt và bụng anh Nguyên, đẩy anh Nguyên vào sát tường rào bên hông quán cà phê Vườn Xưa.

Tiếp đó, Thắng khống chế buộc anh Nguyên quay mặt vào tường rồi giật lấy sợi dây chuyền bạc trên cổ anh Nguyên, Phúc đi tới uy hiếp, nói Ly và Vy: “Có gì lấy ra đưa hết đây”, Ly sợ đã lấy 1 điện thoại đưa cho Phúc, Phúc nhìn thấy Vy cầm chiếc điện thoại đi động trên tay, Phúc tới gần dùng tay tát vào mặt Vy và khống chế lấy chiếc điện thoại.

Sau khi cướp được số tài sản nói trên, cả bọn lên xe bỏ chạy về trước cổng bệnh viện Da Liễu thì dừng lại kiểm tra số tài sản vừa cướp được và đưa cho Phúc giữ.

Đến sáng ngày 6/9/2014, Phúc đưa toàn bộ số tài sản cho Hiếu đi tiêu thụ, Hiếu mang 2 điện thoại đến tiệm cầm đồ Tý Hân số 100 đường 2/4, Nha Trang bán cho anh Nguyễn Tấn Vũ với giá 500.000 đồng, còn sợi dây chuyền Hiếu đem đến tiệm bạc Kim Khánh Nga số 351 đường 2/4 bán cho anh Lê Võ Hoàng Khánh với giá 104.000 đồng.

Số tiền bán điện thoại và dây chuyền được cả ba kéo nhau đi chơi game hết. Đến ngày 9/9/2014 thì bị bắt giữ. Theo định giá tổng giá trị tài sản bị cướp gần 2 triệu đồng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ nhau đi cướp để lấy tiền chơi game