Tòa tuyên án

Rủ nhau đánh bạc sau khi thắp hương tại đám giỗ

Phan Giang 27/07/2023 - 12:00

Ngày 27/7, TAND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xét xử sơ thẩm các bị cáo gồm Lê Thanh Đức, Đặng Minh Công, Trương Văn Hiệu, Hoàng Thị Hòa, Trần Thanh Hưng, Giản Vĩnh Lương, Trương Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Kỳ, Trần Hữu Thắng, Mai Xuân Vinh về tội "Đánh bạc".

Theo cáo trạng, ngày 26/3/2023, tại nhà bà Trần Thị Thế (SN 1932, trú tại xóm Minh Thắng, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) có tổ chức lễ cúng giỗ cho chồng bà Thế.

danh-bac-1.jpg
Bị cáo Trương Thanh Đức (áo xanh) và các đồng phạm tại phiên tòa.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày thì có Lê Thanh Đức (SN 1972), Đặng Minh Công (1977), Trương Văn Hiệu (1968), Trần Thanh Hưng (SN 1972), Nguyễn Hữu Kỳ (SN 1976), Trương Văn Tuấn (SN1983), Trần Hữu Thắng (SN 1983), Mai Xuân Vinh (SN 1972, đều trú tại xóm Minh Thắng, xã Minh Hợp), Giản Vĩnh Lương (SN 1982, trú tại xóm Trung Hồng, xã Minh Hợp) và Hoàng Thị Hòa (SN 1959, trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh) đến chơi và thắp hương tại nhà bà Thế.

Sau khi thắp hương xong thì mọi người cùng rủ nhau đánh bạc bằng hình thức đánh "chương", mỗi ván đặt tẩy từ 20-50 ngàn đồng. Khi đánh bạc, Lê Thanh Đức là người cầm chương chia bài cho những người còn lại.

Đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, khi các đối tượng Lê Thanh Đức, Mai Xuân Vinh, Trương Văn Hiệu, Trương Văn Tuấn, Nguyễn Hữu Kỳ, Đặng Minh Công, Trần Thanh Hưng, Trần Hữu Thắng, Giản Vĩnh Lương, Hoàng Thị Hỏa đang tham gia đánh bạc thì bị Công an huyện Quỳ Hợp phát hiện, bắt quả tang.

Thu giữ tại chiếu bạc số tiền 8,7 triệu đồng; một bộ bài tú lơ khơ gồm 36 lá.

Thu giữ trong người Trương Văn Tuấn số tiền hơn 2,1 triệu đồng; Đặng Minh Công số tiền hơn 1 triệu đồng; Mai Xuân Vinh số tiền 500 ngàn đồng; Giản Vĩnh Lương số tiền 950 ngàn đồng. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ 9 chiếc điện thoại di động của các đối tượng.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi đánh bạc của mình cùng với số tiền sử dụng để đánh bạc. Trong đó Công là 600 ngàn đồng, Hiệu 600 ngàn đồng, Đức 2 triệu đồng, Hòa 1 triệu đồng, Kỳ 200 ngàn đồng, Hưng 70 ngàn đồng, Tuấn 700 ngàn đồng, Thắng 400 ngàn đồng, Vinh 150 ngàn đồng, Lương 800 ngàn đồng.

Tổng số tiền các đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự là 9,6 triệu đồng, trong đó tiền thu giữ tại chiếu bạc là 8,7 triệu đồng; Tiền sử dụng đánh bạc thu giữ trong người của Lương khi bắt quả tang là 950 ngàn đồng.

Đối với bà Trần Thị Thế là chủ nhà nhưng khi các đối tượng tham gia đánh bạc, bà Thế không tham gia, cũng không biết các đối tượng đánh bạc nên không có cơ sở để xử lý trách nhiệm đối với bà.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào các điều khoản của Bộ luật Hình sự, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND huyện Quỳ Hợp đã tuyên phạt bị cáo Lê Thanh Đức 9 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng.

Các bị cáo Trương Văn Hiệu, Trương Văn Tuấn, Giản Vĩnh Lương đều bị xử phạt 33 triệu đồng; Đặng Minh Công, Trần Thanh Hưng, Trần Hữu Thắng, Hoàng Thị Hòa đều bị xử phạt 32 triệu đồng; Nguyễn Hữu Kỳ, Mai Xuân Vinh đều bị xử phạt 31 triệu đồng về tội "Đánh bạc" quy định tại khoản 1 Điều 321 Bộ luật Hình sự.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rủ nhau đánh bạc sau khi thắp hương tại đám giỗ