Tòa tuyên án

Xét xử đường dây đánh bạc qua mạng hơn 515 tỉ đồng

Ngọc Minh 22/06/2023 15:17

Ngày 22/6, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với Phan Văn Tấn Lộc (SN 1998, trú phường Phú Thượng, TP.Huế) cùng 9 đồng phạm. Đây là vụ án đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hơn 515 tỉ đồng, được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại Thừa Thiên - Huế.

9 đồng phạm của Tấn Lộc gồm: Nguyễn Công Hoàng (SN 1975), Hoàng Gia Du (SN 1991), Lê Thanh Dũng (SN 1977), Nguyễn Văn Thiện (SN 1999), Lê Văn Huy (SN 1993), Nguyễn Văn Lễ (SN 1993), Trần Quốc Anh (SN 1997), Hoàng Ngọc Hùng (SN 1984, cùng trú tại TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Phùng Hữu Vũ (SN 1972, trú tại TX. Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, ngày 10/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đồng loạt khám xét khẩn cấp tại các địa điểm gồm: số 5/2 kiệt 52 đường Bà Triệu; Xóm 5 Lại Thế, phường Phú Thượng; số 212 đường Lê Duẩn, phường Thuận Hòa, trên địa bàn TP.Huế,  phát hiện và bắt giữ Hoàng, Lộc và Du đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các hình thức cá cược khác trên mạng internet.

danh-bac-515-ty-dong.jpg
10 bị cáo tại phiên xét xử sơ thẩm.

Quá trình điều tra, bị cáo Phan Văn Tấn Lộc và đồng phạm khai nhận: Khoảng tháng 10/2021, Lộc được đối tượng tên “Nô” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) giao cho tài khoản cá cược cấp Super LQ74 (không rõ số đô).

Tài khoản này được dùng để đánh bạc và tổ chức cho người khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các loại hình đánh bạc khác (game online, Keno…). 

Lộc được Nô giao nhiệm vụ quản lý, tách tài khoản này ra nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các đối tượng cấp dưới và tính toán tiền thắng, thua với cấp dưới. Tài khoản đánh bạc này thuộc trang Web có tên miền: “www.bong88".

Theo thỏa thuận giữa cấp trên và Nô, Lộc thì mỗi đô quy ước là 12.000 đồng, tiền hoa hồng Lộc và Nô nhận từ cấp trên đối với tiền hoa hồng bóng đá là 1,4%, hoa hồng game là 0,7% trên tổng số đô cá cược trên tài khoản.

Để thực hiện việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bị cáo Phan Văn Tấn Lộc và Nô đã lắp đặt các thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc như mạng internet, điện thoại có kết nối Wifi…

Sau khi nhận tài khoản cá cược trên, Lộc trực tiếp tách thành nhiều tài khoản nhỏ các cấp khác nhau để giao lại cho người khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Việc thanh toán tiền thắng, thua giữa Lộc, Nô và cái cấp trên, cấp dưới được thực hiện theo quy ước là ngày đầu tuần và trả trực tiếp bằng tiền Việt Nam. 

Từ tài khoản tổng LQ74, Lộc cùng với Nô chia thành 19 tài khoản khác và từ các tài khoản này tiếp tục tách nhỏ thành các tài khoản nữa theo các cấp độ khác nhau để giao lại cho các bị cáo trong vụ án và nhiều đối tượng khác để dùng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Ngoài ra, các bị cáo và các đối tượng sau khi nhận tài khoản từ Lộc tiếp tục tách thành nhiều tài khoản nhỏ lẻ khác nữa và cấp lại cho các con bạc để thực hiện hành vi đánh bạc hoặc tự mình đánh bạc. 

Qua trích xuất dữ liệu chi tiết chỉ thu giữ được số liệu ở các tài khoản, Cơ quan điều tra đã thu thập được toàn bộ tài liệu trang mạng liên quan tài khoản LQ74 với tổng điểm cược là hơn 25,754 triệu, tương đương hơn 515 tỉ đồng. 

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện nộp một phần tiền thu lợi bất chính. 

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Tấn Lộc 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Công Hoàng 2 năm 9 tháng tù, Hoàng Gia Du 1 năm tù, Lê Thanh Dũng 1 năm 3 tháng tù, Phùng Hữu Vũ 9 tháng tù, Nguyễn Văn Lễ 9 tháng tù, Lê Văn Huy 1 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo này còn bị phạt bổ sung từ 15-50 triệu đồng. 

Ba bị cáo Nguyễn Văn Thiện, Trần Quốc Anh và Hoàng Ngọc Hùng bị xử phạt tiền với số tiền lần lượt là 80 triệu, 30 triệu và 20 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử đường dây đánh bạc qua mạng hơn 515 tỉ đồng