Tòa tuyên án

Cựu cán bộ Công an tổ chức đánh bạc qua mạng

Mạnh Hùng 14/06/2023 - 09:34

Ngày 13/6, TAND tỉnh Hải Dương đã tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo nguyên là cán bộ Công an, bác sỹ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

0a95d4a3-0244-442a-aa54-98e23d125222.jpeg
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Vũ Trí Tuyền (SN 1989, trú tại phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, cựu cán bộ Trại giam Hoàng Tiến, Bộ Công an); Phạm Minh Tiến (SN 1991, trú tại phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, cựu cán bộ Trại giam Hoàng Tiến); Nguyễn Đình Tuấn (SN 1984, trú tại phường Sao Đỏ, Chí Linh, cựu cán bộ Trại giam Hoàng Tiến); Vũ Tuấn Dũng (SN 1990, trú tại phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, từng là bác sĩ), Vũ Toàn Thắng (SN 1984, trú tại phường Sao Đỏ, cựu cán bộ Công an xã Bắc An, Chí Linh) về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng, Vũ Trí Tuyền khi là cán bộ Trại giam Hoàng Tiến quen Đỗ Thanh Phúc (SN 1990, trú tại xã Gia Xuyên, TP. Hải Dương) là phạm nhân thi hành án tại trại giam. Đến năm 2019, Phúc chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương.

Đầu tháng 7/2022, Phúc nói với Tuyền đang quản lý tài khoản tổ chức đánh bạc trên mạng, nếu biết ai có nhu cầu lấy tài khoản cá độ thì Phúc sẽ cung cấp tài khoản cá độ, Tuyền đồng ý.

Trong thời gian từ ngày 20/7-27/9/2022, Tuyền nhận của Phúc 7 tài khoản đánh bạc tại trang web với giá quy đổi điểm cá cược từ 40.000-100.000 đồng/điểm. Sau đó, Tuyền đã giao lại 3 tài khoản cho Nguyễn Đình Tuấn sử dụng để đánh bạc; giao 1 tài khoản cho Phạm Minh Tiến. Tiến giao lại tài khoản này cho Vũ Tuấn Dũng. Tuyền giao 3 tài khoản còn lại cho Vũ Toàn Thắng để đánh bạc.

Cả 7 tài khoản trên đều ít nhất 1 lần đánh bạc từ 5 triệu đồng trở lên, với tổng số tiền hơn 17,8 tỷ đồng. Tuyền không thu lợi từ việc tổ chức đánh bạc.

Quá trình điều tra, Phúc không có mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý.

Sau khi nghị án, căn cứ vào toàn bộ hồ sơ vụ án, các tình tiết liên quan cũng như diễn biến tại phiên toà, HĐXX cho rằng các bị cáo là người có học thức, hiểu biết pháp luật lại có hành vi vi phạm pháp luật nên cần có hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe giáo dục tội phạm và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, các bị cáo đều có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên được HĐXX xem xét.

Theo đó, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Hải Dương đã tuyên phạt các bị cáo: Vũ Trí Tuyền 6 năm 9 tháng tù, Phạm Minh Tiến 5 năm 9 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; Nguyễn Đình Tuấn 3 năm 3 tháng tù, Vũ Tuấn Dũng 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Vũ Toàn Thắng  27 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Đánh bạc”.

Về trách nhiệm dân sự, phạt bị cáo Tuyền 100 triệu đồng, Tiến 60 triệu đồng, Tuấn 50 triệu đồng, Dũng 40 triệu đồng và Thắng 30 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cựu cán bộ Công an tổ chức đánh bạc qua mạng