Tòa tuyên án

Xét xử nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà

Thế Minh 18/07/2023 - 10:34

Chiều 17/7, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” bằng hình thức đá gà đối với nhóm 6 bị cáo.

6 bị cáo gồm: Nguyễn Đặng Thế Thiên (SN 1968), Nguyễn Quyết Toán (SN 1984), Nguyễn Việt Chiến (SN 1987), Huỳnh Tất Trọng (SN 1969), Nguyễn Hữu Lư (SN 1982), Lê Chí Chính (SN 1967) cùng trú tại tỉnh Phú Yên.

Theo cáo trạng, để thu lợi bất chính, Thiên mở trường gà tại nhà mình ở Phú Vang, Bình Kiến, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên để tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền. 

Thiên chuẩn bị các vật dụng để phục vụ việc mở trường gà như: đồng hồ treo tường, thau, xô đựng nước, kim chỉ, băng keo, cơm…để phục vụ đá gà và thu tiền trường 1.000.000 đồng/mỗi độ gà. 

da-ga-phu-yen-1-(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Khoảng 6 giờ hàng ngày, các chủ gà mang gà cùng những người đánh bạc đến trường gà của Thiên để cáp độ gà đá với nhau và đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức đá gà.

Sáng 16/4/2022, Thiên cáp 3 độ gà đá với nhau, có 49 người tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà, trong đó có 19 người xác định được lai lịch rõ ràng, còn lại 30 người không xác định được nhân thân, lai lịch tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà với tổng số tiền hơn 145 triệu đồng. Thiên thu tiền trường 4.000.000 đồng. 

Đến 9 giờ cùng ngày, trường gà bị Công an tỉnh Phú Yên bắt quả tang. Trong đó số tiền 6 bị cáo đánh bạc là Nguyễn Quyết Toán hơn 26 triệu đồng, Nguyễn Việt Chiến hơn 20 triệu đồng, Nguyễn Hữu Lư hơn 12 triệu đồng, Lê Chí Chính hơn 8 triệu đồng, Huỳnh Tất Trọng hơn 7 triệu đồng.

da-ga-phu-yen-2-.jpg
Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm

Ngoài ra, 14 người đánh bạc đã xác định được rõ lai lịch, mỗi người đánh bạc dưới 5 triệu đồng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tại phiên tòa, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt: Nguyễn Đặng Thế Thiên 6 tháng tù về tội Tổ chức đánh bạc, phạt bổ sung 40 triệu đồng;

5 bị cáo về tội Đánh bạc: Nguyễn Quyết Toán, Nguyễn Việt Chiến, Huỳnh Tất Trọng cùng mức án 4 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng; Nguyễn Hữu Lư, Lê Chí Chính cùng mức án 3 tháng tù, phạt bổ sung 20 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức đá gà