Pháp đình

Xét xử băng nhóm tổ chức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền quy mô lớn

Phong Vân 12/04/2023 - 11:57

Sáng 12/4, TAND TP.HCM đã mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền quy mô lớn xảy ra tại quận 6, TP.HCM do Nguyễn Minh Thành (SN 1978) cầm đầu.

Theo đó, VKSNDTC đã truy tố Nguyễn Minh Thành và 45 đồng phạm về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Phiên tòa do Thẩm phán Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa, dự kiến sẽ xét xử từ ngày 12 -17/4.

Cáo trạng xác định, lúc 14 giờ 30 ngày 25/9/2020, tại bãi đất trống cạnh nhà số 1470 đường Võ Văn Kiệt, phường 3, quận 6, TP.HCM, CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP.HCM phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm người đang thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức lắc tài, xỉu và đá gà thắng thua bằng tiền.

bi_cao_vu_danh_bac_tphcm_ngay_12_4_2023(1).jpg
Các bị cáo tại phiên tòa

Từ đó, mở rộng điều tra, CQĐT đã phát hiện băng nhóm do Nguyễn Minh Thành cầm đầu tổ chức sòng bạc qua hình thức đá gà, đánh tài xỉu.

Nguyễn Minh Thành là người đứng ra tổ chức, quản lý và điều hành sòng bạc (có sự phân công, phân nhiệm cho các bị can đồng phạm thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho sòng bạc của Thành).

Bắt đầu từ tháng 3/2020 cho đến khi bị bắt, Nguyễn Minh Thành tổ chức chơi bạc từ 5 - 6 ngày/tuần, mỗi ngày hoạt động từ 12 giờ 00 - 16 giờ 00 và trung bình có từ khoảng 80 - 150 con bạc đến tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà và lắc tài xỉu.

Tổng cộng tiền xâu thu được từ hình thức đá gà ăn tiền khoảng 28 triệu đồng cho đến 80 triệu đồng/ngày và tiền xâu thu được từ hình thức lắc tài xỉu ăn tiền là khoảng 2 - 18 triệu đồng/ngày.

Thực hiện việc tổ chức và điều hành sòng bạc, Nguyễn Minh Thành đã được Phàng A Sám cho vay số tiền 800 triệu đồng để tổ chức sòng bạc và đến khoảng tháng 9/2020, Thành tiếp tục vay thêm của Trần Văn Nghĩa 500 triệu đồng để duy trì hoạt động của sòng bạc.

Tiền thu lợi bất chính từ việc tổ chức sòng bạc, Nguyễn Minh Thành đã sử dụng để trả nợ cho Phàng A Sám khoảng 800 triệu đồng và trả nợ cho Trần Văn Nghĩa khoảng 300 triệu đồng.

Đồng thời, Thành còn lấy tiền xâu thu được trả công cho Trương Văn Kem khoảng 5 lần, với tổng số tiền khoảng từ 30-40 triệu đồng.

Ngoài ra, Thành còn trả công cho cho Hồ Kỳ Anh với số tiền 1 triệu đồng/ngày từ tháng 3/2020 cho đến khi bị bắt (tổng cộng khoảng 50 triệu đồng) và trả công cho các bị cáo phụ giúp tham gia sòng bạc của Thành từ 200 ngàn - 2 triệu đồng từ tháng 3/2020 cho đến khi bị bắt, tổng cộng khoảng 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng, số còn lại Thành tiêu vào mục đính cá nhân.

Tổng cộng số tiền Thành thu lợi bất chính từ hoạt động tổ chức sòng bạc từ 1,38 tỷ - 1,49 tỷ đồng.

Đối với, Phàng A Sám biết rõ Thành vay tiền để tổ chức sòng bạc trái phép nhưng vẫn đồng ý cho Thành vay tiền. Đồng thời, đến khoảng tháng 9/2020, Sám thuê Trương Văn Kem đến sòng bạc của Thành để giám sát và lấy tiền Thành trả mang về cho Sám.

Từ đó, Thành trả công cho Kem tổng cộng 5 lần với số tiền từ 30 triệu - 40 triệu đồng. Số tiền này, Kem đem về đưa cho Sám, sau đó Sám và Kem chia nhau số tiền mỗi người nhận từ 15 triệu - 20 triệu đồng.

Như vậy, số tiền Phàng A Sám sử dụng vào việc tổ chức sòng bạc cùng Thành là 800 triệu đồng và thu lợi bất chính từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, tại thời điểm bắt quả tang, Cơ quan Công an đã mời làm việc đối với 183 đối tượng có mặt tại sòng bạc để tham gia đánh bạc.

Kết quả điều tra xác định, số tiền các đối tượng này đã sử dụng để tham gia đánh bạc và số tiền mang theo nhằm mục đích đánh bạc chưa đến mức xử lý hình sự nên Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã chuyển hồ sơ cho Công an Quận 6, TP.HCM xử phạt vi phạm hành chính.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xét xử băng nhóm tổ chức đá gà, lắc tài xỉu ăn tiền quy mô lớn