Tin địa phương

Ra mắt mô hình “Biên giới bình yên” phòng, chống tội phạm ma túy

Ngọc Minh 26/09/2025 - 16:47

Mới đây, tại xã A Lưới 2, Công an TP. Huế phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức hội nghị triển khai xây dựng thế trận phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên tuyến biên giới Việt - Lào, đồng thời ra mắt mô hình “Biên giới bình yên”.

Các địa phương vùng biên giới trên địa bàn TP. Huế hiện vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp về tội phạm ma túy. Trước thực tế này, Công an TP. Huế đã xây dựng kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, phòng ngừa, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 có ít nhất 30% xã, phường đạt chuẩn “không ma túy” và đến năm 2030 đạt 100%.

dsc09415.jpg
Ký kết quy chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới Việt – Lào

Đây không chỉ là mục tiêu về an ninh trật tự mà còn thể hiện cam kết chính trị mạnh mẽ, khẳng định quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, một tổ công tác phối hợp liên ngành sẽ được thành lập, gồm lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, chính quyền các xã biên giới và lực lượng bảo vệ cơ sở. Tổ công tác này có nhiệm vụ xây dựng quy chế phối hợp, triển khai tuần tra, kiểm soát và mật phục tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Tại hội nghị, các bên đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp giữa các lực lượng, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy khu vực biên giới Việt - Lào. Đồng thời, mô hình “Biên giới bình yên” cũng được chính thức công bố, với mục tiêu tăng cường kiểm soát, ngăn chặn nguồn ma túy thẩm lậu từ bên kia biên giới, phát huy vai trò cộng đồng trong giám sát, phát hiện, tố giác tội phạm và gắn công tác phòng, chống ma túy với phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Mô hình “Biên giới bình yên” hướng đến sự mang lại bình yên cho từng người dân, từng bản làng và cả tuyến biên giới. Để mô hình phát huy hiệu quả, cần có chương trình hành động cụ thể, nguồn lực bảo đảm, kết quả rõ ràng và sự ghi nhận, đồng thuận của cấp ủy, chính quyền cùng nhân dân.

Việc ra mắt mô hình “Biên giới bình yên” được kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng quan trọng, tạo bước chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt - Lào bình yên, ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân khu vực biên giới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ra mắt mô hình “Biên giới bình yên” phòng, chống tội phạm ma túy