Nhằm triển khai kế hoạch “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2025 với chủ đề “Chung một quyết tâm - Vì cộng đồng không ma túy”, từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2025, trên địa bàn thành phố Huế nói chung và quận Thuận Hóa nói riêng, đã và đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.
Với mục đích nâng cao nhận thức pháp luật và tinh thần cảnh giác của nhân dân, đặc biệt là giới trẻ, trước hiểm họa ma túy ngày càng tinh vi, tăng cả về số lượng lẫn "chất lượng", các cơ quan, ban ngành ở Huế đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, nhằm hướng đến một cộng đồng không ma túy.
Ban Tổ chức đã tổ chức chương trình đã ký kết biên bản phối hợp thực hiện công trình thanh niên với chủ đề “Thanh thiếu niên phường An Cựu nói không với vi phạm pháp luật” và tổ chức phiên tòa giả định xét xử vụ án hình sự về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo Điều 255, Bộ luật Hình sự.
Phiên tòa giả định được dàn dựng công phu, dựa trên một vụ án có thật xảy ra trên địa bàn, tái hiện đầy đủ các bước tố tụng hình sự từ điều tra, truy tố đến xét xử.
Vụ án xét xử theo khoản 2, Điều 255, Bộ luật Hình sự, một điều khoản quy định mức hình phạt nghiêm khắc đối với hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, phản ánh đúng tính chất nguy hiểm, gây tổn hại đến sức khỏe con người, an toàn cộng đồng và trật tự xã hội.
Phiên tòa giả định đã thu hút sự quan tâm và tham dự của hơn 250 bạn đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và bà con nhân dân trên địa bàn phường An Cựu.
Đây là một hình thức tuyên truyền pháp luật sinh động, là bài học trực quan, dễ hiểu, giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ hiểu rõ hơn về hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng, tổ chức sử dụng và tiếp tay cho tệ nạn ma túy.
Điểm đặc biệt của phiên tòa giả định lần này là sự kết hợp linh hoạt giữa yếu tố pháp lý và giáo dục truyền thống. Sau phần xét xử mô phỏng, các bạn đoàn viên và người dân còn được tham gia vào hoạt động giao lưu trực tiếp dưới hình thức mini game trả lời câu hỏi trắc nghiệm pháp luật.
Những câu hỏi được thiết kế bám sát nội dung luật phòng, chống ma túy và tình huống pháp lý thực tiễn, giúp người tham gia củng cố kiến thức, đồng thời tạo nên không khí sôi nổi, hào hứng, khơi dậy tinh thần học hỏi và trách nhiệm cộng đồng trong mỗi người.
Đại diện chính quyền phường An Cựu đánh giá cao hiệu quả và ý nghĩa của chương trình: “Hoạt động tuyên truyền không chỉ giúp nâng cao nhận thức của người dân, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phòng chống tội phạm ma túy trong cộng đồng dân cư, từ đó xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và văn minh”.
Chia sẻ sau buổi tuyên truyền, một sinh viên năm 2 Trường Đại học Luật Huế – cho biết: “Lần đầu tiên được trực tiếp chứng kiến một phiên tòa giả định, em cảm thấy rất ấn tượng và nhận ra rằng ma túy không chỉ gây hại cho người sử dụng, mà còn kéo theo rất nhiều hệ lụy khác. Em sẽ lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến với bạn bè và người thân của mình”.
Sự kiện tuyên truyền pháp luật tại phường An Cựu là một minh chứng cho thấy việc gắn kết giữa cơ quan tư pháp, lực lượng công an, nhà trường và tổ chức đoàn thể có thể tạo nên sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống ma túy.
Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp kiến thức pháp luật, hoạt động này còn là lời cảnh báo mạnh mẽ gửi đến những ai đang có ý định dấn thân vào con đường phạm tội liên quan đến ma túy: Pháp luật không khoan nhượng với những hành vi gây nguy hại cho xã hội.