Quý 1/2016, Việt Nam chi hơn 10 tỉ USD nhập hàng hóa Trung Quốc

Mạnh Nguyễn| 18/04/2016 19:29
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý 1/2016, Việt Nam đã chi 10,6 tỉ USD để nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc, chiếm hơn 28% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Quý 1/2016, Việt Nam chi hơn 10 tỉ USD nhập hàng hóa Trung Quốc

Quý 1/2016, Việt Nam tiếp tục xuất siêu 1,37 tỷ USD. Ảnh minh họa

Các mặt hàng Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Trong đó máy móc, thiết bị phụ tùng nhập khẩu từ nước này tương đương 1,9 tỉ USD; nguyên liệu dệt may, da giày 1,6 tỉ USD; điện thoại và linh kiện điện tử 1,5 tỉ USD; sắt thép các loại đạt hơn 2,9 triệu tấn và ô tô nguyên chiếc, chủ yếu là xe tải.

Sau Trung Quốc, Hàn Quốc là nước đứng thứ hai về kim ngạch nhập khẩu vào Việt Nam trong ba tháng đầu năm với 6,8 tỉ USD. Tiếp theo là khu vực ASEAN với hơn 5,3 tỉ USD, chiếm 14% tổng giá trị nhập khẩu. Nhật Bản và Mỹ lần lượt 3,2 tỷ và 1,7 tỷ USD. Còn lại là các nước khác. 

Trong chiều xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch hơn 8,3 tỷ USD, (chiếm 24,4% tổng xuất khẩu theo thị trường). Xuất khẩu sang EU đạt 7,6%, chiếm hơn 19%...Riêng với thị trường Trung Quốc, trong quý 1/2016, kim ngạch xuất khẩu chỉ đạt ,4,1 tỷ USD. Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc chủ yếu là nông sản, như rau quả, nhân điều, cà phê, chè, gạo, cao su, gạo...

Tính chung trong quý 1/2016, tổng kim ngạch thương mại của Việt Nam đạt hơn 76,17 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 38,77 tỷ USD, nhập khẩu đạt 37,4 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục xuất siêu 1,37 tỷ USD.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quý 1/2016, Việt Nam chi hơn 10 tỉ USD nhập hàng hóa Trung Quốc