Vấn đề quan tâm

Quảng Trị: Hơn 200 ha rừng bị sử dụng trái phép, trách nhiệm thuộc về ai?

Quang Thạnh-Ngọc Minh 10/06/2025 - 19:45

Dù đã có quyết định thu hồi từ năm 2007, nhưng hơn 200 ha đất rừng tại xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) vẫn bị cá nhân chiếm giữ và khai thác, trong khi chính quyền địa phương chưa có biện pháp xử lý dứt điểm.

209-ha-rung-l3.jpg
Hơn 209 ha đất rừng cho thuê trái quy định hơn 20 năm vẫn chưa thu hồi được.

UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị vừa có văn bản cung cấp thông tin phản hồi Báo Công lý liên quan đến việc thu hồi 209,1 ha đất rừng tại xã Hải Sơn. Theo nội dung được UBND huyện cung cấp, diện tích đất nói trên được thu hồi từ năm 2007, nhưng đến tận thời điểm hiện tại vẫn chưa thể thực hiện xong việc bàn giao.

Nhiều sai phạm từ giai đoạn giao đất

Trước đó, vào năm 2004, với lý do ngân sách xã Hải Sơn gặp nhiều khó khăn, cùng thời điểm này có ông Nguyễn Đức Thêm ở Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) ra liên hệ xin đất trồng rừng và cam kết hỗ trợ tài chính cho xã. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện giao đất trực tiếp, xã Hải Sơn đã thành lập một “nhóm hộ” gồm 10 thành viên là cán bộ, công chức xã và người thân, do ông Lê Lỵ làm nhóm trưởng, để hợp thức hóa làm thủ tục xin giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Sau khi được cấp GCNQSDĐ theo Quyết định số 527/QĐ-UB ngày 22/6/2004, nhóm hộ đã ký hợp đồng liên doanh, thực chất là cho ông Nguyễn Đức Thêm thuê đất trong thời hạn 20 năm (từ tháng 7/2004 đến tháng 7/2024). Việc này được xác định là trái quy định pháp luật, khi Thanh tra huyện vào cuộc năm 2006.

Chỉ thu hồi trên giấy!

Ngày 10/5/2007, UBND huyện Hải Lăng đã ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND, hủy bỏ việc giao đất và thu hồi GCNQSDĐ đối với nhóm hộ ông Lê Lỵ. Diện tích đất thu hồi được giao cho UBND xã Hải Sơn quản lý và xây dựng phương án sử dụng đất theo đúng quy định. Tuy nhiên, trên thực tế, ông Nguyễn Đức Thêm vẫn tiếp tục sử dụng diện tích đất này suốt từ đó đến nay.

Nguyên nhân được UBND huyện lý giải là do ông Thêm đã đầu tư số tiền lớn hơn nhiều so với khoản hỗ trợ ban đầu cho xã, trong khi xã không có nguồn kinh phí để bồi hoàn nếu chấm dứt hợp đồng. Vì vậy, việc sử dụng đất vẫn tiếp diễn, bất chấp quyết định thu hồi đã có hiệu lực gần 20 năm.

Theo UBND huyện Hải Lăng, trách nhiệm quản lý đất sau khi thu hồi thuộc về UBND xã Hải Sơn. Việc để ông Nguyễn Đức Thêm tiếp tục sử dụng đất khi chưa được giao, chưa được thuê là trái với quy định pháp luật về đất đai.

Mặc dù Phòng Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 10/TB-PTNMT ngày 09/6/2009, xác nhận GCNQSDĐ không còn giá trị pháp lý, nhưng việc xử lý tiếp theo lại thiếu kiểm tra, giám sát. UBND xã Hải Sơn không phản ánh kịp thời, còn các phòng ban chuyên môn chưa tham mưu biện pháp cụ thể để xử lý dứt điểm.

Ngày 09/12/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Hải Lăng đã ban hành Thông báo số 713-TB/HU, chỉ rõ trách nhiệm của UBND xã Hải Sơn trong việc chậm khắc phục và chưa đưa đất vào sử dụng đúng quy định. Tuy nhiên, đến nay tình trạng này vẫn chưa được giải quyết triệt để.

UBND huyện Hải Lăng cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Hải Sơn sớm khắc phục, thu hồi và đưa 209,1 ha đất rừng vào sử dụng theo đúng quy định pháp luật, nhằm tránh lãng phí tài nguyên và tăng thu nhập cho người dân địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Hơn 200 ha rừng bị sử dụng trái phép, trách nhiệm thuộc về ai?