Bờ kè Bạch Đằng xuống cấp nghiêm trọng, nhiều điểm sạt lở sâu, nhiều hộ dân đã đổ chất thải vật liệu xây dựng gây nên tình trạng nhếch nhác tại khu vực này.
Ngày 16/7, tại họp báo định kỳ tháng 6/2026, ông Nguyễn Xuân Định, Phó Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đã thông tin về tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại kè Bạch Đằng và việc người dân tự ý đổ xà bần (chất thải vật liệu xây dựng) xuống khu vực này.

Theo ông Định, kè Bạch Đằng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn vỉa hè, gạch lát, bồn hoa, lan can và kết cấu móng kè bị sóng biển đánh vỡ, cuốn trôi. Nhiều vị trí taluy bị xói lở sâu, phần đất phía dưới bị khoét rỗng tạo thành các “hàm ếch” nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và khu dân cư ven biển.

Tình trạng xói lở đang tiếp tục ăn sâu vào nền đường Bạch Đằng, ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng, thoát nước và tiềm ẩn nguy cơ sụt lún toàn bộ kết cấu mặt đường. Người dân sinh sống dọc tuyến kè luôn trong tình trạng lo lắng khi mùa mưa bão đến gần.
.jpg)
Lãnh đạo UBND phường cho biết nguyên nhân chủ yếu do tác động của các đợt mưa bão, thủy triều dâng cao và sóng lớn đánh trực tiếp vào tuyến kè trong thời gian dài, làm đứt gãy các mảng bê tông chắn sóng, gây hở móng và rỗng kết cấu công trình.

Để khắc phục tình trạng này, dự án Sửa chữa, nâng cấp công trình kè Bạch Đằng (đoạn từ cầu Hùng Vương đến cảng cá Phường 6) dài 1.130m, tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư từ cuối năm 2024. Báo cáo nghiên cứu khả thi cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 6/2025.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai thi công trên thực địa, khiến tình trạng sạt lở ngày càng lan rộng. Theo UBND phường Tuy Hòa, việc xử lý triệt để điểm sạt lở vượt quá thẩm quyền và khả năng của địa phương.

Trước mắt, chính quyền đã lắp đặt biển cảnh báo tại các vị trí nguy hiểm nhằm hạn chế rủi ro cho người dân và phương tiện lưu thông. Đồng thời kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư là Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đẩy nhanh các thủ tục pháp lý, sớm khởi công dự án trước mùa mưa bão để ngăn chặn nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Công lý về việc xử lý dứt điểm tình trạng người dân đổ chất thải xây dựng tại khu vực kè Bạch Đằng (vấn đề mà Báo Công lý đã có bài phản ánh), ông Nguyễn Xuân Định cho biết địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Theo ông Định, thực tế vẫn còn xảy ra tình trạng người dân lén lút đổ xà bần, chất thải xây dựng tại khu vực bờ kè như nội dung báo chí phản ánh. Để xử lý, phường đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm. Công tác kiểm tra được thực hiện liên tục cả ban ngày lẫn ban đêm nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi đổ thải trái phép, góp phần bảo vệ cảnh quan và kết cấu công trình kè Bạch Đằng.