Mùi hôi, nước rỉ rác và những "núi rác" chất cao đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa nhiều năm qua. Trong khi các giải pháp chỉ mang tính tạm thời, kỳ vọng lớn nhất đang được đặt vào Nhà máy điện rác Bỉm Sơn - dự án chậm tiến độ suốt nhiều năm và được yêu cầu hoàn thành trong tháng 12/2026.

Theo phản ánh của người dân phố Sơn Tây, bãi rác Núi Voi đã rơi vào tình trạng quá tải từ nhiều năm nay. Mỗi ngày, lượng rác tiếp tục đổ về khiến khu vực xử lý ngày càng quá sức chứa.
Những ngày nắng nóng, mùi hôi bốc lên nồng nặc; sau mỗi trận mưa, nước rỉ rác thấm ra môi trường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người dân xung quanh.

"Chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài. Điều người dân mong muốn nhất là có một giải pháp lâu dài chứ không phải chỉ xử lý tạm thời", một người dân sống gần bãi rác chia sẻ.
Theo lãnh đạo phường Bỉm Sơn, bãi rác Núi Voi đã quá tải trong thời gian dài. Hiện các biện pháp xử lý chủ yếu mới dừng ở việc phun chế phẩm khử mùi, khử khuẩn nhằm hạn chế tác động đến môi trường. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp trước mắt và không thể giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm. Địa phương đang kỳ vọng Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện Bỉm Sơn sớm đi vào hoạt động để xử lý tận gốc lượng rác tồn đọng.

Điều đáng nói, dự án Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt phát điện tại phường Đông Sơn (thị xã Bỉm Sơn cũ) không phải là dự án mới. Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ năm 2004, có quy mô hơn 10 ha, công suất xử lý 1.000 tấn rác mỗi ngày đêm và phát điện với công suất 18 MW, đủ khả năng tiếp nhận, xử lý rác thải của toàn khu vực Bỉm Sơn và các địa phương lân cận.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 90 triệu USD, dự án từng được kỳ vọng sẽ đi vào vận hành từ năm 2019. Thế nhưng, sau nhiều năm chậm tiến độ, công trình vẫn chưa phát huy hiệu quả, trong khi áp lực xử lý rác tại bãi rác Núi Voi ngày càng gia tăng.
Trong khi đó, theo tìm hiểu, trên địa bàn hai phường Bỉm Sơn và Quang Trung có 15 dự án từng thuộc diện tồn đọng, kéo dài và có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.
Sau quá trình rà soát, tháo gỡ, đến nay đã có 11 dự án được đưa ra khỏi danh mục; trong đó 4 dự án đã hoàn thành xử lý vướng mắc để triển khai bình thường, 7 dự án đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.
Hiện còn 4 dự án cần tập trung chỉ đạo tháo gỡ, trong đó có Dự án Nhà máy điện rác Bỉm Sơn do Công ty TNHH Năng lượng môi trường Tianyu làm chủ đầu tư.
Trước yêu cầu cấp bách về xử lý rác thải và khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, Lê Đức Thái đã yêu cầu chủ đầu tư huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng tốc thi công, phấn đấu hoàn thành và đưa dự án vào vận hành trong tháng 12/2026.
Nếu về đích đúng tiến độ, Nhà máy điện rác Bỉm Sơn không chỉ giải quyết tình trạng quá tải kéo dài tại bãi rác Núi Voi mà còn tạo bước chuyển quan trọng trong công tác xử lý chất thải rắn của khu vực phía Bắc tỉnh Thanh Hóa.
Điều cốt lõi hơn, đó sẽ là câu trả lời mà hàng nghìn người dân đã chờ đợi suốt nhiều năm qua: một môi trường sống trong lành hơn, không còn nỗi ám ảnh mang tên bãi rác quá tải.