Quảng Ninh là địa phương duy nhất đồng thời góp mặt trong nhóm dẫn đầu cả Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) năm 2025 - hai bộ chỉ số phản ánh chất lượng điều hành và sức bật của khu vực kinh tế tư nhân.
Ngày 15/5, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố Báo cáo Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 cùng kết quả PCI 2025 phiên bản mới.
Năm nay, PCI được nâng cấp lên phiên bản 2.0 với 9 chỉ số thành phần, tập trung đánh giá các yếu tố như tính minh bạch, chi phí thủ tục hành chính, cạnh tranh bình đẳng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hay năng lực kiến tạo của chính quyền địa phương. Thay vì xếp hạng chi tiết như trước, VCCI chia các tỉnh, thành thành 6 nhóm chất lượng điều hành.

Theo kết quả công bố, Quảng Ninh nằm trong nhóm 5 địa phương có chất lượng điều hành “Tốt”. Địa phương này nổi bật ở các chỉ số về cạnh tranh bình đẳng, chính quyền kiến tạo, thiết chế pháp lý và khả năng tiếp cận nguồn lực cho doanh nghiệp.
Cùng với PCI, năm 2025 cũng là lần đầu tiên VCCI công bố Chỉ số Hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) nhằm đo lường sức phát triển thực chất của khu vực doanh nghiệp tư nhân và năng lực đổi mới sáng tạo.

Kết quả thí điểm BPI ghi nhận ba địa phương dẫn đầu gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Quảng Ninh. Trong đó, Quảng Ninh gây chú ý với tỷ lệ doanh nghiệp báo lãi đạt 72,1% - cao nhất nhóm dẫn đầu. Tỷ lệ doanh nghiệp có liên kết chuỗi cung ứng trong nước cũng đạt 68,2%, đứng đầu trong số 34 tỉnh, thành phố được khảo sát.
Báo cáo của VCCI cho thấy, khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục đóng vai trò quan trọng của nền kinh tế. Tính đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 26 triệu lao động.

Tuy nhiên, nhiều khó khăn vẫn hiện hữu khi hơn 60% doanh nghiệp gặp khó trong tìm kiếm khách hàng, 75,5% khó tiếp cận vốn nếu không có tài sản đảm bảo và 26% phản ánh phát sinh chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục kinh doanh.
Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho rằng, kết quả trên phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư kinh doanh của Quảng Ninh. Đồng thời, đây là động lực để địa phương tiếp tục thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ doanh nghiệp.