Mục tiêu thu ngân sách 100.000 tỷ đồng trong năm 2026 không chỉ là một con số tài chính, mà còn phản ánh bài toán lớn hơn về sức chống chịu và chất lượng tăng trưởng của kinh tế Quảng Ninh trong giai đoạn mới.
Để cán đích mục tiêu này, Quảng Ninh xác định tiếp tục nuôi dưỡng nguồn thu nội địa, mở rộng dư địa ở các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, logistics, thương mại điện tử và kinh tế số - những khu vực đang dần thay thế vai trò truyền thống của khai khoáng trong cơ cấu tăng trưởng.
4 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hơn 24.370 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ và bằng 33% dự toán năm. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, đây được xem là tín hiệu tích cực cho thấy nền kinh tế địa phương vẫn duy trì được đà phục hồi khá mạnh.

Điểm đáng chú ý là thu nội địa tiếp tục giữ vai trò “trụ đỡ” với 18.520 tỷ đồng, chiếm hơn 76% tổng thu ngân sách và tăng tới 46% so với cùng kỳ. Đặc biệt, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng trưởng tới 93%, trong khi doanh nghiệp FDI tăng 29%.
Những con số này cho thấy cơ cấu nguồn thu của Quảng Ninh đang có sự chuyển dịch rõ nét: giảm dần phụ thuộc vào tài nguyên, tăng tỷ trọng từ sản xuất, dịch vụ và khu vực kinh tế tư nhân.
Theo ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh, thu nội địa đang trở thành nền tảng quan trọng giúp tỉnh duy trì ổn định ngân sách.
Một động lực đáng chú ý khác đến từ lĩnh vực đất đai. Trong 4 tháng đầu năm, thu từ đất đạt 3.373 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ nhờ các dự án lớn như Hạ Long Xanh, khu đô thị Đồi Hóa Chất…
Tuy nhiên, khoản thu này hiện mới đạt khoảng 11% kịch bản năm, cho thấy áp lực các tháng cuối năm vẫn rất lớn, đặc biệt khi thị trường bất động sản chưa phục hồi hoàn toàn.
Ở lĩnh vực xuất nhập khẩu, mô hình cửa khẩu thông minh Móng Cái - Đông Hưng cùng việc thí điểm thông quan cuối tuần tại cầu Bắc Luân II đang mở thêm dư địa cho logistics và thương mại biên giới. Lũy kế 4 tháng, thu từ xuất nhập khẩu đạt 5.850 tỷ đồng.
Không chỉ tập trung tăng thu, Quảng Ninh hiện cũng đẩy mạnh chống thất thu bằng quản lý dữ liệu số, hóa đơn điện tử và kiểm soát dòng tiền. Đến hết tháng 4/2026, ngành Thuế đã ban hành hơn 1.500 quyết định cưỡng chế nợ thuế, công khai khoảng 300 doanh nghiệp nợ lớn.
Tuy nhiên, để cán đích mục tiêu 100.000 tỷ đồng, Quảng Ninh sẽ phải tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án tạo nguồn thu lớn và mở rộng thêm các dư địa thu mới từ thương mại điện tử, kinh tế số và dịch vụ chất lượng cao.