Tin địa phương

Quảng Ninh nỗ lực kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi

Hoàng Hà 12/08/2025 - 16:14

Sau khi bùng phát vào giữa tháng 7, dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Ninh đang dần được kiểm soát. Với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, các biện pháp phòng chống dịch bệnh đang phát huy hiệu quả.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, tính đến ngày 11/8, dịch tả lợn Châu Phi đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên toàn quốc, với 1.353 ổ dịch xảy ra tại 1.051 xã thuộc 34 tỉnh thành, làm chết và tiêu hủy tổng cộng 290.876 con lợn.

Các tỉnh có thiệt hại lớn về số lượng lợn chết, tiêu hủy gồm Quảng Ngãi (51.666 con), Tuyên Quang (46.120 con), Cao Bằng (39.386 con), Nghệ An (26.474 con), và Thanh Hóa (17.100 con).

dichta.jpg
Chủ động phòng chống, thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn, đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin phòng tả lợn châu Phi là biện pháp hữu hiệu bảo vệ cho đàn lợn trước dịch bệnh.

Tại Quảng Ninh, dịch tả lợn Châu Phi đã phát sinh từ ngày 14/7/2025 và đến nay đã bắt đầu được kiểm soát.

Từ ngày 14/7 đến 11/8, dịch bệnh đã phát sinh tại 218 hộ, 65 thôn và 14 xã, phường trên địa bàn tỉnh, gây thiệt hại 3.748 con lợn, tương đương 171.927 kg.

Đến nay, có 1 phường Liên Hòa đã qua 21 ngày không có ca bệnh mới, 2 xã và phường khác là Lương Minh, Phong Cốc đã qua 15 ngày không phát sinh dịch.

Các xã, phường như Lương Minh, Ba Chẽ, Thống Nhất, Phong Cốc, Hoàng Quế, Điền Xá và Đường Hoa cũng ghi nhận chỉ có 1-3 hộ dân có lợn mắc bệnh buộc phải tiêu hủy.

Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, dịch tả lợn Châu Phi tại Quảng Ninh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy cơ, do vi rút bệnh này có sức đề kháng cao, có thể tồn tại lâu ngoài môi trường.

Mặc dù vắc xin phòng bệnh đã được triển khai đối với lợn thịt, nhưng chưa được áp dụng cho lợn nái và đực giống, dẫn đến khó khăn trong việc bao phủ toàn bộ đàn lợn.

Cùng với đó, mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ, không đảm bảo an toàn sinh học và sử dụng nguồn nước mặt, thức ăn thừa không qua xử lý nhiệt vẫn là nguyên nhân chính làm tăng nguy cơ dịch bệnh.

Để đối phó với tình hình dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp quan trọng. Cụ thể, tỉnh đã phát động Tháng cao điểm khử trùng, tiêu độc toàn tỉnh, thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật, đồng thời xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch bệnh động vật cho 6 tháng cuối năm 2025.

Các cơ quan chức năng cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn về phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi, các biểu mẫu cần thiết để giúp các địa phương thực hiện quy trình xử lý ổ dịch hiệu quả.

Sở đã phân công 28 cán bộ chuyên ngành chăn nuôi và thú y của Chi cục Chăn nuôi và thú y, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phụ trách địa bàn, nhằm hỗ trợ các xã, phường phát hiện và xử lý ổ dịch kịp thời.

Các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đồng thời đảm bảo việc xử lý lợn nghi nhiễm bệnh trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông tin.

Bên cạnh đó, để bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên kiểm tra các lòng hồ, sông, suối, kênh mương để phát hiện và xử lý trường hợp xác lợn chết vứt ra ngoài môi trường.

Đến nay, đã có 3.700 lít hóa chất khử trùng được cấp phát để xử lý ổ dịch, đồng thời kiểm tra các hố chôn lợn chết, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh nỗ lực kiểm soát  dịch tả lợn Châu Phi