Tin địa phương

Đưa văn hóa tuân thủ pháp luật vào từng địa bàn, lĩnh vực

Vũ Ba 10/09/2026 15:35

Việc lập, triển khai Đề án xây dựng mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật” hướng tới môi trường pháp lý kỷ cương, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý và ý thức chấp hành pháp luật.

Đề án xây dựng mô hình “Thành phố thượng tôn và tuân thủ pháp luật” được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 27/9/2025 của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hải Phòng, các chương trình, đề án của Thành ủy về xây dựng và phát triển Hải Phòng trong giai đoạn mới.

Điểm đáng chú ý là mô hình không chỉ được xây dựng trong cơ quan hành chính. Thành phố xác định 4 nhóm triển khai gồm cơ quan nhà nước, thôn/tổ dân phố, doanh nghiệp và trường học. Qua đó, yêu cầu tuân thủ pháp luật được đưa vào những môi trường gắn trực tiếp với người dân, từ giải quyết thủ tục hành chính, sinh hoạt cộng đồng đến sản xuất, kinh doanh và học tập.

TAND khu vực 4 - Hải Phòng
img_9375.jpeg
TAND khu vực 4 - Hải Phòng phối hợp Báo Công lý, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và các cơ quan, đơn vị tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tại đặc khu Cát Hải, TP. Hải Phòng.

Đề án được UBND thành phố phê duyệt ngày 30/4/2026, thực hiện trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Sở Tư pháp là cơ quan chủ trì tham mưu, hướng dẫn triển khai đề án. Mục tiêu của thành phố là từng bước hình thành ý thức tôn trọng, chấp hành và sử dụng pháp luật trong cơ quan công quyền, doanh nghiệp và đời sống người dân.

Để quá trình triển khai có căn cứ theo dõi, đánh giá cụ thể, Hải Phòng tiến hành xây dựng hệ thống tiêu chí thực hiện đề án. Ngày 25/7/2026, UBND thành phố đã ban hành Bộ Tiêu chí sau quá trình lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, địa phương, chuyên gia và nhà khoa học. Việc cụ thể hóa yêu cầu “thượng tôn và tuân thủ pháp luật” thành các tiêu chí giúp quá trình triển khai có thể theo dõi, đo lường và đánh giá rõ hơn, thay vì chỉ dừng ở tuyên truyền, vận động.

Để triển khai đề án, thành phố lựa chọn 15 đơn vị cấp xã (gồm 8 phường, 6 xã và đặc khu Cát Hải) để thực hiện điểm. Các địa phương được lựa chọn bảo đảm tính đại diện cho nhiều loại hình địa bàn như đô thị, nông thôn, miền núi, khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số, đặc khu và những nơi có đặc điểm khác nhau về dân cư, đầu tư, an ninh trật tự. Việc triển khai điểm nhằm giúp thành phố đánh giá thuận lợi, khó khăn khi đưa yêu cầu tuân thủ pháp luật vào thực tiễn. Từ kết quả tại cơ sở, các nhiệm vụ, cách làm và lộ trình sẽ được điều chỉnh phù hợp trước khi xem xét nhân rộng.

Sở Tư pháp đã đánh giá tình hình tuân thủ pháp luật tại 15 đơn vị được lựa chọn làm điểm, đồng thời thành lập tổ công tác tham mưu triển khai đề án, hướng dẫn các địa phương xây dựng mô hình phù hợp với thực tế.

Trong bối cảnh Hải Phòng vận hành chính quyền địa phương hai cấp, vai trò tổ chức thực thi pháp luật tại cơ sở ngày càng quan trọng. Cấp xã trực tiếp giải quyết nhiều công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, vì vậy chất lượng thực thi pháp luật tác động trực tiếp đến hiệu quả quản lý, niềm tin xã hội và môi trường đầu tư, kinh doanh.

Công an Hải Phòng
Hải Phòng đưa văn hóa tuân thủ pháp luật vào từng địa bàn, lĩnh vực (ảnh: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hải Phòng phối hợp các đơn vị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm tại xã Ninh Giang).

Đến nay, thành phố có 8 sở, ban, ngành cùng 114 xã, phường, đặc khu đã ban hành kế hoạch triển khai đề án. Một số địa phương đã phân công cụ thể các phòng, ban, đơn vị theo dõi từng nhóm nhiệm vụ, gắn trách nhiệm với các chỉ tiêu được giao.

Thời gian tới, Hải Phòng tiếp tục theo dõi, đánh giá 15 đơn vị làm điểm, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, từng bước nhân rộng cách làm phù hợp, hướng tới xây dựng nền hành chính kỷ cương, minh bạch, nâng cao hiệu lực quản lý và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đưa văn hóa tuân thủ pháp luật vào từng địa bàn, lĩnh vực