Tại buổi kiểm tra thực tế điều kiện đi lại của học sinh tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh, ông Nguyễn Cảnh Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo, từ ngày 8/9/2026 chấm dứt ngay tình trạng học sinh qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tự chế để đến trường, giao UBND xã Quý Hòa khẩn trương nghiên cứu, bố trí phương án ăn, ở phù hợp cho học sinh trong thời gian chờ đầu tư xây dựng cầu.

Trước thực trạng nguy hiểm khi người dân và học sinh tại một số khu vực thuộc hai xã miền núi Quý Hòa và Thiện Hòa, nằm cách trung tâm tỉnh Lạng Sơn khoảng 150km, phải đi qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng hay cầu tạm.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn đã trực tiếp kiểm tra thực địa và đưa ra quyết sách, chấm dứt ngay lập tức tình trạng học sinh đi qua sông Bắc Giang bằng bè, mảng tại xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa.
Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn cần rà soát, đề xuất phương án đầu tư đường dẫn 2 đầu cầu đối với cầu tại thôn Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa vào Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2026-2030 đề kịp thời đầu tư xây dựng cùng với phần cầu thực hiện bằng nguồn vốn xã hội hóa.
Ông Nguyễn Cảnh Toàn nhấn mạnh: các cơ quan, đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trước mắt, UBND xã Quý Hòa khẩn trương nghiên cứu, bố trí phương án ăn, ở phù hợp cho học sinh trong thời gian chờ đầu tư xây dựng cầu; trước mắt bố trí học sinh ở nội trú tại trường, ở cùng họ hàng, người thân hoặc địa điểm khác phù hợp. Tỉnh Lạng Sơn sẽ bố trí kinh phí hỗ trợ ăn, ở, bảo đảm học sinh được đến trường an toàn, không bị gián đoạn việc học tập.
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lạng Sơn xem xét, nghiên cứu phương án hỗ trợ học sinh tại các khu vực khó khăn, trước mắt ưu tiên học sinh xóm Soong Phụ, thôn Khuổi Luông, xã Quý Hòa trong thời gian thực hiện phương án bố trí ăn, ở thay thế việc qua sông bằng bè, mảng.
Đối với cầu Pác Ma, thôn Bản Mé, xã Thiện Hòa, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Lạng Sơn đã đề xuất trong Dự án “Nâng cấp giao thông địa phương hiệu quả và thích ứng biến đổi khí hậu - tỉnh Lạng Sơn (REPTIP)”, dự kiến sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB); hiện nay Bộ Tài chính đang xem xét, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt khoản vay cho dự án.