Tính đến đầu tháng 8/2025, toàn bộ 100% xã, phường ở Cao Bằng đã xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi, khiến gần 33.000 con lợn buộc phải tiêu hủy.
Theo thống kê, trong tổng số vật nuôi bị tiêu hủy, có hơn 8.800 con là lợn giống và gần 24.000 con là lợn thịt, với tổng khối lượng gần 1.700 tấn. Toàn bộ số lợn mắc bệnh đã được tiêu hủy theo đúng quy định về phòng, chống dịch bệnh trên động vật.
Theo ngành chức năng, nguyên nhân khiến dịch bùng phát trên diện rộng xuất phát từ sự chủ quan trong công tác phòng dịch tại nhiều địa phương. Người dân còn thiếu kiến thức về phòng bệnh, trong khi công tác giám sát, phát hiện sớm tại cơ sở vẫn còn nhiều hạn chế. Điều kiện thời tiết mưa ẩm kéo dài cũng tạo môi trường thuận lợi cho virus dịch tả lợn châu Phi lây lan nhanh chóng.
Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cao Bằng đã thành lập 10 đoàn công tác tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực địa. Các biện pháp cấp bách được triển khai đồng bộ, bao gồm: khoanh vùng ổ dịch, tiêu độc khử trùng chuồng trại, thiết lập các tổ phòng dịch tại xóm có dịch, trực 24/24 giờ kiểm soát việc vận chuyển, tiêu hủy lợn mắc bệnh.
Ngoài ra, ngành chức năng cũng đôn đốc các địa phương thực hiện tiêm phòng định kỳ, tổ chức phun hóa chất khử trùng theo đợt, đồng thời hỗ trợ mua vắc xin và hóa chất để xử lý dứt điểm các ổ dịch mới phát sinh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cũng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động mua bán, vận chuyển lợn tại các chợ gia súc trên địa bàn. Động thái này nhằm kiểm soát triệt để nguồn lây, hạn chế phát sinh các ổ dịch mới từ việc buôn bán lợn không rõ nguồn gốc.
Cơ quan chuyên môn khuyến cáo người dân tuyệt đối không giấu dịch, không mua bán hoặc vận chuyển lợn khi chưa có xác nhận kiểm dịch của cơ quan thú y. Việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp an toàn sinh học, chủ động khai báo khi phát hiện lợn có dấu hiệu bệnh, là yếu tố then chốt để sớm kiểm soát dịch bệnh và khôi phục hoạt động chăn nuôi trên địa bàn.