Phụ xe trộm phụ tùng mang bán để trả nợ

Hoàng Thiên Lý| 19/07/2016 15:11
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 19/7, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) xử lưu động tại phường Vạn Thạnh tuyên phạt bị cáo Võ Đình Phán (SN 1991, trú thôn Phước Tuy, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 13h ngày 15/7/2012, Phán ngồi uống nước với Hiếu (chưa xác định) tại trước kho cảng Bình Tân, Vĩnh Nguyên, Nha Trang. Quá trình ngồi nói chuyện, Hiếu có yêu cầu Phán trả nợ số tiền 200.000 đồng đã vay trước đó. Do không có tiền nên Phán nói Hiếu ngồi đợi để Phán vào trong kho cảng lấy xích và tăng sắt trên xe ô tô 79D-3157 của doang nghiệp tư nhân Trần Ngọc Hoa do anh Trần Ngọc Hoa làm đại diện đem đi bán (đây là loại xe đầu kéo và Phán làm phụ xe).

Khi đến xe ô tô 79D-3157, Phán lấy thanh sắt nhỏ cậy cửa xe lấy 1 kìm sắt ra sàn sau xe rồi mở nắp hầm lấy 2 sợi dây xích và 2 tăng sắt bỏ vào bao tải. Sau đó, Phán đi ra nói Hiếu vào chở bao tải đựng sắt đem đi bán, còn Phán ngồi đợi tại quán nước. Hiếu chở số sắt trên đến tiệm phế liệu ở đường số 2 Trường Sơn, Vĩnh Nguyên bán cho Nguyễn Thị Hiền được 960.000 đồng. Khoảng 20 phút sau, Hiếu quay lại chở Phán đến số 17 Lê Chân, Phước Tân uống bia.

Phụ xe trộm phụ tùng mang bán để trả nợ

Bị cáo Võ Đình Phán.

Tại đây, Hiếu đưa cho Phán 950.000 đồng tiền bán xích và tăng sắt, Phán lấy 200.000 đồng trả nợ cho Hiếu. Khoảng 18h cùng ngày, Hiếu chở Phán về lại kho cảng rồi đi về nhà. Phán thấy kho cảng không có người trông coi nên đi vào trong điều kiển xe ô tô 79D-3157 đi ra khỏi kho cảng tới tiệm phế liệu ở số 1 Trường Sơn, Vĩnh Trường bán 10 sợi dây xích sắt cho chị Đỗ Thị Hồng Hạnh lấy 1.450.000 đồng. Sau đó, Phán điều khiển xe đi về lại kho cảng và để vào chỗ cũ. Theo định giá tổng giá trị tài sản bị trộm cắp là 26.640.000 đồng.

Quá trình điều tra, Phán bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng lại bỏ trốn khỏi địa phương và tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp xe máy. Cụ thể do thường đến quán bia hơi ở 20 Phạm Hồng Thái, phường Vạn Thạnh để uống bia nên Phát biết xe máy của chị Nguyễn Thị Thương hay dựng ở quán đề cho nhân viên sử dụng, việc khởi động xe không cần mở khóa điện nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Khoảng 17h ngày 12/4/2016, Phán ngồi uống bia với Khải (chưa xác định) tại quán của chị Thương. Sau khi thanh toán tiền xong, Phán thấy xe máy không có người trông coi nên đã nổ máy và điều khiển xe đi đến tiệm sửa xe ở A26 Nguyễn Phong Sắc gặp Nguyễn Tấn Đạt cầm thế xe máy với giá 600.000 đồng. Đến ngày 18/4/2016, Phán bị bắt theo quyết định truy nã.

Do chiếc xe máy giá trị tài sản dưới 2 triệu đồng chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự đối với Phán nên trong vụ án này không xem xét xử lý. Đối với Hiếu hiện chưa xác định được lai lịch, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ nếu đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phụ xe trộm phụ tùng mang bán để trả nợ