Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đặt ra mục tiêu cốt lõi đến năm 2030: Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mọi chủ thể xã hội. Để hiện thực hóa mục tiêu, ngành Tư pháp tỉnh Phú Thọ đang có những bước chuyển từ “lượng” sang “chất”, lấy người dân làm trung tâm của sự đổi mới.

Đa dạng hóa hình thức
Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa giai đoạn mới, công tác PBGDPL không chỉ dừng lại ở việc truyền tải văn bản mà đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và ứng dụng công nghệ để pháp luật thực sự "thẩm thấu" vào đời sống.
Với vai trò "nhạc trưởng" – cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch công tác hằng năm. Điểm nhấn là việc triển khai Đề án “Chuyển đổi số trong công tác PBGDPL giai đoạn 2025-2030”. Đây được xem là bước đột phá, tạo nền tảng hạ tầng số cho công tác tuyên truyền trong kỷ nguyên 4.0.
Bên cạnh đó, Sở đã tham mưu triển khai hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư, gắn liền với việc thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Sự chỉ đạo xuyên suốt giúp hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở nhận thức rõ phổ biến, giáo dục pháp luật là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng.
Chất lượng nguồn nhân lực cũng được chú trọng đặc biệt. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên cơ sở - những "cánh tay nối dài" của ngành Tư pháp được thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng. Điều này đảm bảo mỗi cán bộ không chỉ am hiểu luật mà còn phải có kỹ năng dân vận khéo để đưa luật về làng, bản.
Một trong những yêu cầu cấp thiết của Nghị quyết 27 là thực hiện PBGDPL bằng các hình thức phù hợp. Nắm bắt yêu cầu này, nội dung tuyên truyền tại địa phương đã được "may đo" theo nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp. Thay vì dàn trải, công tác tuyên truyền tập trung vào các vấn đề dư luận quan tâm, các sự kiện chính trị lớn và các đợt cao điểm như: Tháng Thanh niên, Tháng Công nhân, Tháng an toàn giao thông...
Đáng chú ý, bên cạnh việc duy trì các phương thức truyền thống như phát tờ rơi, sách hỏi đáp, bản tin pháp luật vốn vẫn phát huy hiệu quả tại các vùng nông thôn; ngành Tư pháp đã mạnh dạn đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phù hợp.
Các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, tư vấn pháp luật trên sóng phát thanh - truyền hình, hay các hội nghị đối thoại chính sách trực tuyến đã thu hẹp khoảng cách giữa cơ quan quản lý và người dân. Việc kiện toàn "Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Phú Thọ" và "Trang hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp" cùng sự hiện diện trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy tư duy cởi mở, bắt kịp xu thế chuyển đổi số. Hệ thống truyền thanh cơ sở cũng được "hồi sinh" với các tài liệu tuyên truyền được biên soạn ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với văn hóa từng địa phương.
Lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau" trong tiếp cận pháp luật được thể hiện rõ nét qua việc chú trọng địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại đây, các hình thức tuyên truyền được vận dụng linh hoạt, mềm dẻo, phù hợp với phong tục tập quán, góp phần nâng cao dân trí pháp lý và ổn định tình hình chính trị - xã hội tại địa bàn chiến lược.

Điểm nhấn trong bức tranh tổng thể là các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11). Không mang tính hình thức, các tuần lễ cao điểm đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa thực sự với nhiều hoạt động thiết thực như trao tặng sách cho "Tủ sách pháp luật" ở cơ sở, đưa văn hóa đọc và tìm hiểu luật trở thành thói quen thường nhật.
Có thể khẳng định, những đổi mới của Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ trong thời gian qua không chỉ đơn thuần là hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn. Đó là hành trình bền bỉ đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến gần dân, để pháp luật không chỉ là những dòng chữ trên giấy mà trở thành "thanh bảo kiếm" bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân, góp phần kiến tạo một xã hội thượng tôn pháp luật, kỷ cương và văn minh.