Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà tặng Quỹ khuyến học các huyện nghèo tỉnh Long An

PV| 24/04/2016 09:37
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhân dịp kỷ niệm 41 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 23 và 24/4, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác từ thiện đã đến trao quà tặng cho các huyện nghèo tỉnh Long An.

Ngày 23/4, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam đã đến thăm và trao số tiền đóng góp của cán bộ, công nhân viên chức Tập đoàn Cao su Việt Nam tặng Quỹ khuyến học của các huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ và Cần Giuộc của tỉnh Long An, mỗi địa phương 100 triệu đồng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà tặng Quỹ khuyến học các huyện nghèo tỉnh Long An

Phó Thủ tướng Chính phủ - Trương Hoà Bình (thứ 4 bên phải qua), Tổng Giám đốc Tập đoàn cao su VN-Trần Ngọc Thuận (thứ 5 bên phải qua) cùng lãnh đạo tỉnh, huyện

Cùng đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An - Trần Văn Cần; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Lê Bá Phước; Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Được và lãnh đạo huyện Thạnh Hoá, Đức Huệ.

Trong nhiều năm qua, với cương vị Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC, đồng chí Trương Hòa Bình luôn quan tâm đến sự phát triển của Long An nói chung, các huyện trong tỉnh nói riêng; đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Đồng chí đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, tài trợ cho các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi, như: Tặng các suất học bổng, xe đạp cùng các phần quà cho học sinh nghèo ở vùng sâu, vùng xa,… với mong muốn các cháu trở thành những công dân tốt, những nhân tài của tỉnh và cả nước; đóng góp vào việc xây dựng và phát triển kinh tế nước nhà.

Các huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ và Cần Giuộc của tỉnh Long An là những huyện còn nhiều khó khăn, chưa có nhiều điều kiện để đầu tư cho phát triển giáo dục. Việc đóng góp kinh phí cho Quỹ khuyến học của các địa phương thể hiện sự hưởng ứng, ủng hộ tích cực của Tập đoàn Cao su Việt Nam nói riêng, các tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp nói chung vào phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần xây dựng xã hội học tập, đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà phát triển bền vững.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà tặng Quỹ khuyến học các huyện nghèo tỉnh Long An

 Phó thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc tại huyện Thạnh Hóa (Long An). Ảnh TTX

Tại các điểm đến thăm, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh Quỹ khuyến học không chỉ dừng ở công tác khuyến học mà còn góp phần tạo động lực cho công tác khuyến tài, phát hiện và chăm sóc tài năng của đất nước, mang lại sự công bằng và điều kiện phát triển cho mọi trẻ em Việt Nam. Các địa phương cần quản lý, sử dụng tốt quỹ khuyến học; quan tâm đẩy mạnh hơn nữa công tác khuyến học, khuyến tài, tạo điều kiện cho học sinh, nhất là ở các vùng khó khăn đều được đến trường, được họp tập. Các địa phương chú trọng đến việc phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các em học sinh phát huy tài năng.

Bí thư Huyện ủy Thạnh Hoá Phan Quang Nghiệp đã thay mặt 2 địa phương Thạnh Hoá, Đức Huệ chân thành cảm ơn tình cảm của Phó Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn cao su VN luôn quan tâm đến sự phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp giáo dục và đào tạo của huyện Thạnh Hóa, Đức Huệ nói riêng của tỉnh Long An nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao quà tặng Quỹ khuyến học các huyện nghèo tỉnh Long An