Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự 'Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu' tại Vương quốc Bỉ

23/10/2023 13:40
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Nhận lời mời của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự "Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu" (GGF) tại Vương Quốc Bỉ từ ngày 25-26/10.

Đây là lần đầu tiên GGF được tổ chức nhằm làm rõ hơn định hướng, ưu tiên và thu hút sự quan tâm của các quốc gia đối với sáng kiến của EC về Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu, được công bố tháng 12/2021, với mục tiêu thúc đẩy kết nối thông minh, sạch và an toàn trong các lĩnh vực kỹ thuật số, năng lượng, giao thông; củng cố hệ thống y tế, giáo dục, nghiên cứu toàn cầu; từ đó thúc đẩy phát triển bền vững, giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Các lĩnh vực ưu tiên của Chiến lược cửa ngõ toàn cầu gồm: Chuyển đổi số, chuyển đối năng lượng xanh, hạ tầng, giao thông bền vững, y tế, nghiên cứu giáo dục. EU dự kiến huy động 300 tỷ Euro cho giai đoạn 2022-2027 để triển khai các dự án của chiến lược.

Tại khu vực Đông Nam Á, EU sẽ triển khai các dự án chủ chốt của Chiến lược cửa ngõ toàn cầu ở Việt nam. Philippines, Indonesia.

Với chủ đề "Cùng nhau mạnh mẽ hơn thông qua đầu tư bền vững", Diễn đàn sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tại 6 phiên thảo luận chuyên đề về thúc đẩy đầu tư toàn cầu vào cơ sở hạ tầng bền vững.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham dự 'Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu' tại Vương quốc Bỉ